Vì sao các trường ĐH tiếp tục cho sinh viên nghỉ học?

Tổ chức dạy online cho sinh viên tại trường ĐH Kinh tế quốc dân. Ảnh: ĐH Kinh tế quốc dân
Tổ chức dạy online cho sinh viên tại trường ĐH Kinh tế quốc dân. Ảnh: ĐH Kinh tế quốc dân
TPO - Trong khi rất nhiều Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh trở lại trường vào đầu tuần sau, 17/2 thì hiện đã có một loạt các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội cho sinh viên tiếp tục kéo dài kỳ nghỉ đến hết ngày 23/2 hoặc đến đầu tháng 3.

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội vừa có thông báo số 3 về việc kéo dài kỳ nghỉ của sinh viên, học viên phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo đó, toàn bộ sinh viên, học viên của trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngay 23/2. Dự kiến ngày 24/2, sinh viên sẽ quay trở lại trường học tập. Ký túc xá của trường dự kiến đón sinh viên trở lại vào ngày 23/2.

Nhà trường cũng đề nghị sinh viên, học viên chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông, theo dõi sát tin tức của Nhà trường về kế hoạch học tập, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng theo các khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế.

Trường ĐH Luật Hà Nội cũng thông báo cho sinh viên ở cơ sở chính và phân hiệu tại Đắc Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo được nghỉ đến hết ngày 23/2. Trường cũng cho biết không tiếp nhận sinh viên đến ở ký túc xá trong thời gian nghỉ.

Trước đó, một số trường cũng đã có quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 như ĐH Sư phạm Hà Nội 2, trường ĐH Trưng Vương, ĐH Thái Nguyên.

Trường ĐH Thương Mại cũng vừa quyết định tổ chức triển khai phương án giảng dạy và học tập trực tuyến trên phần mềm Trans từ ngày 17/2/2020. Lịch giảng dạy và học tập trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đang thực hiện.

Riêng các học phần: QP-AN, Giáo dục thể chất, Thực hành kế toán máy, Thực hành quảng cáo điện tử, Thực hành khai thác dữ liệu trên mạng Internet, không tổ chức học trực tuyến.

Phòng Quản lý đào tạo sẽ xây dựng lịch học bù khi sinh viên trở về Trường học tập tập trung theo phương pháp giảng dạy truyền thống;

4.Trong thời gian giảng dạy và học tập trực tuyến, ký túc xá của Trường không tiếp nhận sinh viên. Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến sẽ được thực hiện cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.

Chia sẻ về lý do kéo dài kỳ nghỉ, đại diện trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết trường nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lại cách không xa tâm dịch. Hơn nữa, có nhiều sinh viên của trường đến từ địa phương này. Chính vì vậy, việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2 để bảo vệ sức khỏe cho toàn bộ sinh viên của trường.

Đồng quan điểm này, lãnh đạo một trường ĐH lớn tại Hà Nội cho biết, khác với phổ thông, học sinh không di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, dễ kiểm soát, ở ĐH, sinh viên từ khắp các tỉnh đều đến học.

Việc trang bị các giải pháp phòng tránh như đeo khẩu trang hay nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt đều không thể loại bỏ hết được nguy cơ lây bệnh. Hơn nữa, sinh viên thường di chuyển trong một khoảng không gian rất lớn. Chính vì vậy, cho sinh viên nghỉ học là giải pháp phòng dịch Covid-19 hiệu quả nhất hiện nay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.