Vì sao Blatter không trao danh hiệu vô địch cho Italia?

Vì sao Blatter không trao danh hiệu vô địch cho Italia?
TPO - Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã giải thích vì sao ông không có mặt trong lễ trao giải vô địch thế giới cho đội tuyển Italia và lên tiếng xin lỗi về điều đó.
Vì sao Blatter không trao danh hiệu vô địch cho Italia? ảnh 1

Trong chuyến làm việc tại Italia, ông Sepp Blatter đã lên tiếng xin lỗi người dân Italia về việc không có sự hiện diện của cá nhân ông trong lễ trao danh hiệu World Cup cho đội tuyển bóng đá quốc gia nước này tại Berlin tháng 7 năm trước.

Blatter đã thừa nhận rằng: "Lịch sử khẳng định đó là một lỗi lầm, rằng người đứng đầu của LĐBĐ thế giới đã không có mặt trong lễ trao giải để trao danh hiệu cho nhà vô địch thế giới".

Ông nói trong buổi làm việc tại Rome rằng: ông đã xin lỗi các chính trị gia và các quan chức thể thao nước này ngay sau trận chung kết.

Trận đó, đoàn quân Azzurri đánh bại Pháp trên chấm phạt đền để lên ngôi vô địch World Cup lần thứ 4.

Báo chí Italia cho rằng việc Blatter không có mặt trong lễ trao danh hiệu là một hành động hắt hủi đối với những màn trình diễn của đội tuyển nước này, sau khi bóng đá Italia nổ ra vụ scandal dàn xếp tỷ số trước đó.

Blatter hiện đang ở Rome để trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất FIFA năm 2006 cho thủ môn đang khoác áo Juventus Gianluigi Buffon. Ông cho biết việc ông lảng tránh trong lễ trao danh hiệu là vì ông sợ tiếng huýt sáo của người hâm mộ.

Tại Lễ khai mạc World Cup, mỗi khi những cái tên của FIFA được đọc đến luôn bị đám đông la ó và quấy rối, nên ông muốn tránh điều đó lặp lại. Đó là lý do ông quyết định trước trận chung kết sẽ không có mặt trong lễ trao giải cho đội thắng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.