Vì sao bé sơ sinh gãy 2 chân, 1 tay ở bệnh viện?

Vì sao bé sơ sinh gãy 2 chân, 1 tay ở bệnh viện?
Cháu Đỗ Tiến Phát sinh ngày17/11 bị gãy 2 chân và 1 tay khi chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đâu là nguyên nhân?

> Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong giá lạnh
> Bé sơ sinh sống lại trong nhà xác

Ngày17/11/2013, vợ anh Đỗ Văn Phương trú tại Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội là chị Nguyễn Thị Hương đã đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mổ đẻ trong tình trạng thai ngôi ngang, thai được 8 tháng và vỡ ối.

Trước đó, chị Hương có dấu hiệu sinh nên gia đình đưa chị Hương đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức nhưng vì tình trạng sức khỏe của chị Hương kém, thai nhi nhỏ, lo ngại cho sức khỏe chị Hương và thai nhi nên Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chuyển chị lên Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Dù trường hợp chị Hương cần phải mổ cần mổ sớm lấy con, nhưng vì chồng chị Hương chưa kịp có mặt tại viện ký cam kết nên chị Hương vẫn phải chờ.

Đến 16h cùng ngày, sức khỏe chị ngày càng yếu, chồng chưa lên kịp nên bệnh viện đã mổ lấy thai. Ca mổ do bác sĩ Cường phụ trách.

Một bé trai nặng 1,9 kg đã chào đời và được đặt tên là Đỗ Tiến Phát. Cháu được chăm sóc trong phòng sơ sinh, khi đó, anh Phương phát hiện con tím tái, dấu hiệu sức khỏe kém đi.

Các bác sỹ cho cháu chụp phim thì phát hiện cháu bị gãy hai chân và một tay. Sau đó, cháu Phát được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Hiện, tình trạng sức khỏe của cháu Phát ngày càng xấu đi khi cháu vừa bị viêm phổi, nhiễm trùng máu và gãy chân, tay.

Anh Phương cho biết, trong thời gian cháu nằm ở phòng cách ly anh chị không được vào thăm con cũng như chăm sóc con. Anh chỉ biết cháu được nẹp để giữ phần chân và tay bị gãy.

Trao đổi về vụ việc của cháu Phát, TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói: Cháu Đỗ Tiến Phát bị gãy hai chân và một tay sau khi mổ đẻ là do bệnh lý.

Khi mổ lấy thai, các bác sỹ đã thấy cháu bé có khuôn mặt bất thường, rãnh bàn tay khỉ, lỗ đái thấp. Nhưng do sản phụ Hương mới sinh, sức khỏe còn yếu, nên các bác sỹ chưa cho gia đình biết.

Bác sỹ Ánh nhận định, đây là một ca sinh mổ khó vì thai chưa đủ tuổi, ối cạn, ngôi ngang. Và khi cháu bé chào đời với những dấu hiệu bất thường trên, các bác sỹ đã cho cháu tiến hành các xét nghiệm cần thiết và phát hiện cháu bị gãy 2 chân, 1 tay.

Khi chưa rõ cháu Phát gãy tay, chân là do đâu, gia đình cháu đã bức xúc vì cho rằng, bác sỹ khi mổ lôi cháu ra làm gãy tay, chân cháu.

Cháu Phát được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, tại đây, cháu đã có kết luận bị mắc bệnh xương thủy tinh. Theo bác sĩ Ánh, đây là căn bệnh hiếm gặp, nhưng hàng năm ở bệnh viện này vẫn có vài trường hợp xảy ra.

Khi chị Hương còn ở viện, Bác sỹ Ánh và bác sỹ Cường - người trực tiếp mổ cho chị Hương đã đến động viên, giải thích cho gia đình. Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Vì gia đình chị Hương khó khăn, nên viện sẽ miễn toàn bộ chi phí điều trị cho 2 mẹ con tại viện.

Theo Nam Anh
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG