Bốn giám đốc Sở ở Quảng Ngãi nghỉ hưu trước tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi một trong số 4 giám đốc Sở sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/6 sắp tới. Ảnh: M.H
Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi một trong số 4 giám đốc Sở sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/6 sắp tới. Ảnh: M.H
TPO - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Ngãi xin nghỉ công tác từ ngày 1/6.

Sáng 25/5, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký hàng loạt quyết định cho nghỉ công tác đối với 4 giám đốc Sở để chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định.

Cụ thể từ ngày 1/6/2021, ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1962, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông), ông Đoàn Dụng (SN 1962, Giám đốc Sở Nội vụ), ông Nguyễn Trung Tập (SN 1962, Giám đốc Sở Tư pháp) và ông Đỗ Văn Phu (SN 1962, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) được nghỉ công tác để chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định.

Trong thời gian nghỉ công tác, 4 lãnh đạo cấp Sở trên được hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, đối với cấp cơ sở ở tỉnh Quảng Ngãi hiện có 6 đơn vị khuyết chức danh người đứng đầu gồm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên & Môi trường và 4 sở nêu trên.

Được biết vào tháng 9/2020, có 60 cán bộ lãnh đạo từ cấp xã đến cấp tỉnh tại Quảng Ngãi đã xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong số này có nhiều người là Tỉnh ủy viên và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.