Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ?

TPO - 2020 có lẽ là một trong những năm “đen tối” nhất lịch sử làng giải trí Nhật Bản và Ấn Độ khi loạt nghệ sĩ tự tìm đến cái chết.

2020 là một năm tồi tệ của làng giải trí thế giới khi đại dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát, khiến các hoạt động văn hóa – giải trí trên toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực, có thời điểm gần như “đóng băng”.

Cũng nằm trong tình trạng chung đó, showbiz Nhật Bản và Ấn Độ đối mặt với nhiều “khủng hoảng” hơn do loạt vụ tự tử của nghệ sĩ được xác nhận.

Nhật Bản

Vụ tự tử “chấn động” nhất J-biz trong năm 2020 có lẽ là sự ra đi của “báu vật làng phim Nhật” Haruma Miura. Nam diễn viên được tìm thấy trong tình trạng treo cổ lúc 13 giờ (giờ địa phương) ngày 18/7 tại nhà riêng ở Minato-gu, Tokyo, hưởng dương 30 tuổi. Cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh tại hiện trường, nhưng không tiết lộ nội dung. Nguyên nhân cho quyết định tàn khốc của Miura chưa được công khai, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy, tài tử “Đại chiến Titan” đã phải chịu bạo lực mạng xã hội trong một thời gian dài.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 1 Haruma Miura

Hai tháng sau cái chết của Miura, thi thể nữ diễn viên Sei Ashina được phát hiện trong căn hộ ở Tokyo vào ngày 14/9. Ashina qua đời ở tuổi 36 không rõ nguyên nhân, nhưng theo nhận định ban đầu tại hiện trường, nhiều khả năng nữ diễn viên 8x đã tự tử. Một điểm trùng hợp là Sei Ashina và Haruma Miura là bạn diễn trong “Bloody Monday 2”. Ngoài đời, hai ngôi sao có mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 2 Sei Ashina

Gần một tuần sau, tài tử gạo cội Takashi Fujiki cũng qua đời tại nhà riêng ở Tokyo, hưởng thọ 80 tuổi. Con trai phát hiện thi thể nam diễn viên gạo cội khi trở về nhà vào sáng sớm ngày 20/9. Không có tiết lộ gì về nguyên nhân cái chết của ông Fujiki, nhưng phía cảnh sát đang điều tra theo hướng một vụ tự tử. Ông Fujiki để lại thư tuyệt mệnh có viết: “Tôi không tin mình có thể tiếp tục làm diễn viên”. Đáng nói hơn, ông là diễn viên thứ ba của phim “Ngày thứ Hai đẫm máu” tự tìm đến cái chết chỉ trong vòng hai tháng.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 3 Takashi Fujiki 

Bi kịch của showbiz Nhật Bản chưa dừng lại ở đây. Khoảng 2h sáng ngày 27/9 (giờ địa phương), chồng của Yuko Takeuchi - nổi tiếng với series "Cô thợ làm bánh Asuka" – tìm thấy vợ treo cổ trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Tokyo. “Nữ hoàng nước mắt” tìm đến cái chết ở tuổi 40 khi vừa sinh con trai thứ 2 được 8 tháng.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 4 Yuko Takeuchi 

Ngày 18/10, nữ ca sĩ Maisa Tsuno được phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng ở Tokyo. Tay guitar của nhóm nhạc rock nổi tiếng xứ Phù Tang Akaiko-en lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng qua đời trên đường đi, hưởng dương 29 tuổi. Cảnh sát điều tra vụ việc theo hướng tự tử.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 5 Maisa Tsuno

Trưa ngày 13/11 (giờ địa phương), Akira Kubodera được tìm thấy trong tình trạng ngưng thở, không còn nhịp tim tại nhà riêng ở Nakano, Tokyo. Tài tử “Thủy thủ Mặt trăng” được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng các y bác sĩ xác nhận anh đã qua đời, hưởng dương 43 tuổi. Theo truyền thông Nhật Bản, Kubodera tự tử. Có nguồn tin, anh đã treo cổ.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 6 Akira Kubodera

Ấn Độ

Giữa tháng 6, Bollywood sốc trước tin tài tử Sushant Singh Rajput qua đời tại nhà riêng ở khu ngoại ô Bandra (Mumbai) vào ngày 14/6, hưởng dương 34 tuổi. Cảnh sát xác nhận đây là một vụ tự tử, nhưng không tiết lộ thêm. Một số nguồn tin tiết lộ, người giúp việc phát hiện ngôi sao 8x trong tư thế treo cổ.

Tin Sushant Singh Rajput tự tử thực sự là cú sốc lớn cho Bollywood và làng giải trí thế giới. Anh có tầm ảnh hưởng đến mức ngay cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng “đăng đàn” chia buồn trên trang cá nhân.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 7 Sushant Singh Rajput 

Đáng nói hơn, ba tháng sau đó, Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) ở Ấn Độ bắt giữ Rhea Chakraborty, bạn gái của Rajput, vào ngày 8/9 vì nghi ngờ nữ diễn viên sinh năm 1986 là chủ mưu khiến Rajput tự tử. Được biết, sau Rajput qua đời, gia đình anh cáo buộc Chakraborty chủ mưu chuốc chất kích thích cho bạn trai khiến anh tự tử và bòn rút tiền của ngôi sao Bollywood xấu số. Anh trai của Chakraborty, Showit, và cựu quản gia của Rajput, Samuel Miranda, cũng bị bắt vì liên quan đến cuộc điều tra ma túy.

Hơn 10 ngày sau cái chết của Rajput, nữ nghệ sĩ trẻ Siya Kakkar treo cổ tự tử tại nhà riêng ở New Delhi vào ngày 25/6 khi chỉ mới 16 tuổi. Siya Kakkar là ngôi sao TikTok kiêm vũ công trẻ tài năng của làng giải trí Ấn Độ. Nguyên nhân Kakkar tự tử không được tiết lộ, nhưng có thông tin cho rằng cô bị trầm cảm.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 8 Siya Kakkar

Trước đó, Preksha Mehta tự tử tại nhà riêng ở Indore, bang Madhya Pradesh, niềm Trung Ấn Độ, hưởng dương 25 tuổi. Theo báo chí trong nước, nữ diễn viên 9x quyết định chấm dứt sinh mạng bằng cách treo cổ trên quạt trần vào tối ngày 25/5. Thi thể của cô được cha ruột phát hiện vào sáng hôm sau. Mehta để lại một bức thư tuyệt mệnh, nhưng không tiết lộ lý do cụ thể cho hành động cực đoan trên. Ngay trước khi tự tử, Preksha có đăng tải thông điệp đau lòng trên Instagram Story: “Điều tồi tệ nhất là khi giấc mơ tiêu tan”. Người thân cho biết, trong thời gian cách ly tránh dịch, nữ diễn viên trẻ không có việc làm, không có thu nhập. Cô rơi vào trầm cảm vì thất nghiệp, lo sợ tương ai u tối, từ đó tự cô lập bản thân, cũng không nói chuyện với gia đình.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 9 Preksha Mehta

Đây cũng được cho là nguyên nhân nam diễn viên truyền hình Manmeet Grewal tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 32 vài tuần trước sự ra đi của Preksha.

Vì sao 2020 là năm đen tối của showbiz Nhật Bản và Ấn Độ? ảnh 10 Manmeet Grewal
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.