Vi phạm giao thông ngày thông xe cầu vượt thép

Vi phạm giao thông ngày thông xe cầu vượt thép
TPO – Ngay trong ngày đầu thông xe hai cây cầu vượt thép đầu tiên ở Hà Nội, dù có biển báo và lực lượng hướng dẫn phân luồng, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện giao thông vẫn phạm luật.

> Thông xe cầu vượt thép đầu tiên ở Hà Nội
>Cầu vượt thép đầu tiên trước giờ thông xe
>Cầu vượt thép dành cho cả xe nặng ba tấn

Sáng 26-4, hai cây cầu vượt thép tại nút giao thông Tây Sơn - Thái Hà và Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng chính thức hoạt động
Sáng 26-4, hai cầu vượt thép tại nút giao thông Tây Sơn - Thái Hà và Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức thông xe.
Cùng với hệ thống biển báo, lực lượng chức năng cũng được bố trí để hướng dẫn người và phương tiện di chuyển
Cùng với hệ thống biển báo, lực lượng chức năng cũng được bố trí để hướng dẫn người và phương tiện di chuyển.
Chỉ có xe máy, ô tô trọng tải từ 3 tấn trở xuống được lưu thông trên cầu, tốc độ tối đa 40 km/giờ. Xe thô sơ, người đi bộ, xe buýt, ô tô trên chín chỗ, ô tô tải trên ba tấn không được qua cầu. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp vi phạm
Chỉ có xe máy, ô tô trọng tải từ ba tấn trở xuống được lưu thông trên cầu, tốc độ tối đa 40 km/giờ. Xe thô sơ, người đi bộ, xe buýt, ô tô trên chín chỗ, ô tô tải trên ba tấn không được qua cầu. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp vi phạm.
Xe đạp đi lên cầu
Xe đạp đi lên cầu.
Vi phạm giao thông ngày thông xe cầu vượt thép ảnh 5
Người đi bộ cắt ngang đường ngay tại chân cầu
Người đi bộ cắt ngang đường ngay tại chân cầu.
Có cả xe máy
Cả xe máy cũng cắt ngang đường.
Vi phạm giao thông ngày thông xe cầu vượt thép ảnh 8
Quay đầu xe ngay ở chân cầu làm cản trở tới những phương tiện đang di chuyển xuống dốc
Quay đầu xe ngay ở chân cầu làm cản trở tới những phương tiện đang di chuyển xuống dốc.
Đã có một số va chạm
Đã có một số va chạm.
Một nỗ lực cắt ngang đường ngay tại chân cầu bị thất bại
Nỗ lực cắt ngang đường ngay tại chân cầu không thành. Những ý thức tham gia giao thông kém sẽ thật khó cho việc giải quyết những ùn tắc, tai nạn..
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.