Vì Jason Sancho, M.U biến Sanchez thành “vật tế thần”

Alexis Sanchez sẽ bị M.U các vào thương vụ mua Sancho?
Alexis Sanchez sẽ bị M.U các vào thương vụ mua Sancho?
TPO - Inter Milan không kích hoạt điều khoản mua Alexis Sanchez và HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không muốn mang tiền đạo người Chile trở lại M.U mùa tới. Rất nhanh chóng, Phó chủ tịch Ed Woodward đã nghĩ ra phương án đưa cầu thủ này vào thương vụ mua Jason Sancho.

Mùa này, Jason Sancho đang chơi cực hay trong màu áo Dortmund. Cụ thể, tiền vệ tấn công người Anh đã có 24 đường kiến tạo cho đội bóng Đức trên khắp các mặt trận và 17 pha lập công. Tức là góp dấu giày trong 41 bàn thắng. Nhiều chuyên gia dự đoán, danh hiệu Cầu thủ hay nhất Bundesliga mùa này khó thoát khỏi tay Jason Sancho, thậm chí anh còn có thể đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu.

Chứng kiến màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Sancho trong màu áo Dortmund kể từ đầu mùa, hàng loạt đại gia châu Âu đã đánh tiếng muốn sở hữu tiền vệ 20 tuổi này, trong đó có M.U. Tuy vậy, những người đứng đầu “Quỷ đỏ” cho rằng, mức giá 100 triệu bảng mà Dortmund đòi hỏi cho Sancho là quá cao và họ đang cố gắng thuyết phục đội bóng Đức giảm giá.

Mới đây, tờ Daily Mail đưa tin, Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U đã đưa ra thêm phương án để Dortmund lựa chọn khi cho biết sẵn sàng các thêm Alexis Sanchez vào thương vụ. Sanchez hiện khoác áo Inter Milan theo dạng cho mượn, nhưng với những màn trình diễn kém thuyết phục kể từ đầu mùa, anh đã không được đội bóng Italia kích hoạt điều khoản mua đứt.

Không thể có hợp đồng lâu dài với Inter Milan, Sanchez cũng khó lòng trở lại M.U khi HLV Ole Gunnar Solskjaer không có kế hoạch tái sử dụng anh trong mùa giải tới. Chưa kể, mức lương của Sanchez tại “Quỷ đỏ” (500.000 bảng/tuần) cũng là quá cao khiến giới lãnh đạo CLB càng thêm quyết tâm để đẩy cựu ngôi sao Arsenal khỏi Old Trafford.

Nếu Dortmund đồng ý với phương án Sanchez cộng một khoản phí chuyển nhượng tương đối để nhả Sancho, đó rõ ràng là “một mũi tên bắn trúng hai đích” của M.U. Họ vừa có một “bom tấn” hàng đầu châu Âu, lại vừa đẩy đi được cầu thủ hưởng lương cao nhất đội mà chẳng có đóng góp gì đáng kể trong 2 năm qua.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.