Vì đâu hơn 4.000 sinh viên bị 'treo bằng'?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hơn 4.000 sinh viên Trường ÐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đang bị “treo bằng” cả năm qua chỉ vì trường không có người đủ thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp.
Vì đâu hơn 4.000 sinh viên bị 'treo bằng'? ảnh 1
Sinh viên Trường ÐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trong buổi học thực hành tại trường

"Hơn một năm ra trường nhưng không có bằng tốt nghiệp nên em rất khó xin việc. Dù trường có cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để xin việc nhưng nó chỉ dùng để làm việc thời vụ, còn với nhiều Cty, đơn vị hoặc làm chính thức thì không được chấp nhận”, T.N.H, sinh viên ngành Cơ khí nói. H tốt nghiệp tháng 5/2021, vì không có bằng nên chỉ được nhận làm việc tạm thời với thu nhập ít ỏi.

Cùng tốt nghiệp vào tháng 5/2021, H.M, sinh viên ngành Công nghệ ô tô, cũng gặp nhiều khó khăn bởi chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Theo M, do không có bằng tốt nghiệp nên sau khi ra trường, M chỉ làm các công việc bán thời gian, thu nhập chỉ 4-5 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/5/2021 đến nay, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật có hai đợt tốt nghiệp với gần 4.000 sinh viên nhưng hiện vẫn chưa được cấp bằng vì trường chưa có hiệu trưởng để ký.

Ngoài hệ đại học còn các học viên, nghiên cứu sinh hệ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cũng đã tốt nghiệp và đến thời hạn cấp bằng. Dù nhà trường đã cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các sinh viên để xin việc, nhưng rất nhiều Cty, đơn vị đòi công chứng bản chính để bổ sung hồ sơ. Đây là thiệt thòi lớn cho các sinh viên vì liên quan đến thu nhập, lương bổng của các em khi đi làm.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ GD&ÐT đã có công văn gửi Trường ÐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM về thực hiện kết luận số 07 của Ban cán sự Ðảng Bộ GD&ÐT. Ðối với nội dung “Giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3-6 tháng để giải quyết các yêu cầu cấp bách”.

Việc này xảy ra từ khi PGS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM hết tuổi quản lý từ ngày 1/5/2021.

Trước đó, Hội đồng trường đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận PGS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy, làm hiệu trưởng thay PGS Đỗ Văn Dũng.

Tuy nhiên, đề nghị này đã không được Bộ GD&ĐT chấp thuận, đồng thời Bộ đề nghị Hội đồng trường xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng trường trong quá trình lựa chọn cán bộ. Sự việc kéo dài khiến Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thiếu nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Hiệu phó, Trưởng phòng đào tạo…

Cuối tháng 6 sẽ cấp bằng?

Chiều 15/6, Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã họp và thống nhất giao PGS- TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường từ ngày 24/6 đến 31/10. Ngay sau đó, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Giang cho hay, sau khi nhận nhiệm vụ ông sẽ thực hiện quy trình cấp bằng tốt nghiệp cho những sinh viên kể trên.

“Dự kiến vào khoảng cuối tháng 6 sinh viên sẽ có bằng tốt nghiệp”, ông Giang nói và thừa nhận, việc trường chậm cấp bằng cho sinh viên đã tốt nghiệp là do lỗi hệ thống, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc làm cũng như kế hoạch riêng của các em. Ông Giang cũng cho biết, sẽ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách để cùng Hội đồng trường sớm kiện toàn các vị trí chủ chốt.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.