Vì Argentina, Đức không khoe cúp vàng ở trận mừng công

CĐV Đức ăn mừng bằng chiếc cúp làm bằng giấy
CĐV Đức ăn mừng bằng chiếc cúp làm bằng giấy
TPO - Ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà sau khi đăng quang  tại World Cup, tuyển Đức vẫn gặp đối thủ cũ Argentina. Để tránh phật lòng các vị khách trong một trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu, người Đức đã không đưa cúp vào sân để mừng công trước khán giả nhà.

Đức đã đánh bại Argentina trong trận chung kết cách đây hai tháng nhờ bàn thắng ở thời gian hiệp phụ của Mario Gotze. Song mãi đến rạng sáng nay, người hâm mộ Đức mới được mừng chiến công khi tuyển Đức thi đấu trên sân nhà.

So với những trận đấu trước đây, chiếc áo tuyển Đức lần này có sự khác biệt đó là trên ngực áo xuất hiện chiếc sao thứ tư, tức bốn lần vô địch thế giới của họ. Còn so với trận chung kết, Đức vắng bộ ba tuyển thủ đã giải nghệ là Per Mertesacker, Miroslav Klose và đội trưởng Philipp Lahm.

Tuy nhiên, điều người hâm mộ tại sân Dusseldorf quan tâm hơn cả đó là họ không thấy sự hiện diện của chiếc cúp vàng World Cup. Theo truyền thông Đức, ban tổ chức chủ nhà không đưa cúp vàng đến sân ăn mừng là nhằm thể hiện sự tôn trọng với đối thủ Argentina.

Còn Argentina so với trận chung kết đó thì nay đã có HLV mới là Tata Martino. Cựu HLV của Barcelona đã mang một phong cách tấn công hoa mỹ cho Argentina, khác hẳn với những gì Argentina thể hiện trong trận thua Đức tại World Cup 2014.

Argentina vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Kun Aguero và Erik Lamela. Tỷ số tiếp tục được nâng lên 4-0 ngay đầu hiệp hai sau hai pha lập công liên tiếp của Federico Fernandez  và Di Maria.

Đức gỡ lại thể hiện bằng hai bàn thắng rút ngắn tỷ số của Andre Schurrle và Gotze. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Argentina.

Đáng chú ý trong trận đấu này không có sự kiện diện của Quả bóng vàng World Cup Lionel Messi.

MỚI - NÓNG