VFF “treo” sân Hàng Ðẫy vì mất an toàn

Sân Hàng Ðẫy bị phạt nặng do không đảm bảo an ninh an toàn trong trận đấu với Hải Phòng cuối tuần qua. Ảnh: VSI ​
Sân Hàng Ðẫy bị phạt nặng do không đảm bảo an ninh an toàn trong trận đấu với Hải Phòng cuối tuần qua. Ảnh: VSI ​
TP - Ngày 24/4, Ban Kỷ luật LÐBÐVN (VFF) đã ra án phạt “treo” sân vận động Hàng Ðẫy 1 trận do không đảm bảo an toàn, an ninh ở trận đấu của CLB Hà Nội với Hải Phòng tại vòng 6 Wake Up 247 V-League 2019.

Ngay từ khi trận đấu này diễn ra và đặc biệt từ hiệp cuối hiệp 1, khi thủ môn Văn Toản (Hải Phòng) đẩy thành công quả phạt 11m của Pape Omar, CĐV Hải Phòng đã đốt rất nhiều pháo sáng trên khán đài. Một số thậm chí ném cả xuống đường piste, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Vụ việc đã thực sự khiến các quan chức Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) và BTC VPF đau đầu. Lý do bởi qua nhiều mùa giải, CĐV Hải Phòng liên tục vi phạm quy định cấm đốt pháo sáng. Dù nhiều lần bị các án phạt khác nhau từ phạt tiền tới “treo” sân nhưng vi phạm của CĐV Hải Phòng vẫn tiếp diễn. Cũng phải mất 2 ngày “nghị án” căng thẳng, Ban Kỷ luật VFF sáng qua mới đưa ra các án phạt liên quan tới vụ việc.

Theo đó, BTC sân vận động Hàng Đẫy bị phạt 70 triệu đồng, CLB Hà Nội phải thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy không có khán giả ở trận đấu với CLB Tp Hồ Chí Minh ngày 27/4. CLB Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng vì lỗi để CĐV đốt pháo sáng. Theo đánh giá của Ban Kỷ luật VFF, BTC sân Hàng Đẫy đã không làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh cho trận đấu. CĐV Hải Phòng đã đem một lượng lớn pháo sáng vào sân.

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết: “Chúng tôi đã bàn bạc và trao đổi rất nhiều trước khi ra mức án này. Nếu cứ phạt tiền như mọi khi mà không có biện pháp kỷ luật nghiêm hơn thì tình hình sẽ tiếp tục tái diễn. BTC sân Hàng Đẫy phải chịu trách nhiệm vì để vụ việc xảy ra tại đây, đồng thời không có phản ứng kịp thời”.

Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, VFF sẽ báo cáo Bộ VH-TT&DL để làm việc với các ban ngành chức năng liên quan, qua đó có biện pháp ngăn chặn triệt để hành vi đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng.

Hải Phòng muốn thành lập hội CÐV

Một vấn đề khiến cho việc xử lý vi phạm của CĐV Hải Phòng khó khăn là đội bóng này chưa có hội CĐV chính thức, dù Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng đồng thời cũng là quan chức của VPF. Hôm qua sau khi có án phạt của VFF, LĐBĐ Hải Phòng đã có thư gửi các CĐV đất cảng, kêu gọi chấp hành các quy định của BTC giải, cả trên sân nhà và sân khách. LĐBĐ Hải Phòng đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Thể thao Hải Phòng cùng với LĐBĐ thành phố tập hợp các nhóm CĐV để thông báo điều lệ (dự thảo) Hội CĐV, qua đó thành lập hội, giúp các CĐV “nhận thức rõ tôn chỉ, mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm” với phong trào bóng đá thành phố.

Phía LĐBĐ Hải Phòng cũng đề nghị BTC sân Hải Phòng và BTC giải V-League nghiên cứu phương án lắp đặt camera an ninh tại các khán đài, tăng cường lực lượng an ninh làm nhiệm vụ giám sát tại các trận đấu, kiên quyết xử lý (thậm chí khởi tố) các hành vi vi phạm.

Hôm qua, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho biết, VFF cần kiến nghị Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT để các đơn vị đề xuất với công an Hà Nội tăng cường an ninh ở các trận đấu với Hải Phòng. Ông Hội thậm chí đưa ra vấn đề Hà Nội đá trên sân không có khán giả mỗi khi gặp Hải Phòng. Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, BTC giải tới đây sẽ nghiên cứu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho các trận đấu ở V-League.

“Trên thực tế ngoài vi phạm đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng, các trận đấu ở V-League đều được đảm bảo an ninh tốt. Mặc dù vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu để tăng cường các biện pháp an ninh, đặc biệt ở các trận đấu của Hải Phòng”-ông Trần Anh Tú cho biết.

MỚI - NÓNG