VFF ‘treo giò’ tạm thời 9 cầu thủ V.Ninh Bình

V.Ninh Bình trước bờ vực giải tán.
V.Ninh Bình trước bờ vực giải tán.
Hôm nay (20/5), Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức đối với 9 cầu thủ của CLB V.Ninh Bình do “bị khởi tố bị can về tội danh đánh bạc”.

Các cầu thủ Ninh Bình bị VFF đình chỉ đều đã bị khởi tố về tội danh đánh bạc, gồm: Trần Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng.

Thông báo của Ban kỷ luật VFF nêu rõ: “Tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN, đơn vị tổ chức giải tổ chức đối với các cầu thủ thuộc CLB XM The Vissai Ninh Bình, do bị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can về tội danh đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự.”

Lệnh đình chỉ có hiệu lực vô thời hạn, cho đến khi có một quyết định mới thay thế.

Liên quan đến những diễn biến tại CLB V.Ninh Bình, sau trận thắng trước Churchill Brothers tại AFC Cup, lãnh đạo CLB đã có quyết định tạm thời giải tán đội bóng, “tùy nghi di tản”. Nhiều khả năng, cả đội sẽ chỉ tập trung trở lại vào đầu tháng 8 để chuẩn bị cho trận đấu tứ kết tại AFC Cup. Như vậy, các cầu thủ V.Ninh Bình lâm vào tình trạng “thất nghiệp” tạm thời.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ còn than khổ vì bị chậm lương gần 3 tháng. Một cầu thủ giấu tên của V.Ninh Bình cho biết: “Giờ đây, đội bóng đã gần như giải thể, tiền lương cũng bị chậm. Những cầu thủ ít tên tuổi như chúng tôi chỉ biết về nhà đá phủi cho qua ngày, chứ biết làm sao được nữa.”

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.