VFF phản bác thông tin đội tuyển Việt Nam có thể rơi khỏi nhóm hạt giống số 1 ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu không được xếp hạng hạt giống số 1 ở AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có khả năng đụng độ Thái Lan ngay tại vòng đấu bảng.
 VFF phản bác thông tin đội tuyển Việt Nam có thể rơi khỏi nhóm hạt giống số 1 ở AFF Cup 2022 ảnh 1

AFF Cup 2022 theo kế hoạch sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 11 đến giữa tháng 12/2022 sắp tới, khi World Cup 2022 tại Qatar kết thúc. Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu dự kiến được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) trong tháng 8.

Với tư cách đương kim vô địch giải, đội tuyển Thái Lan theo thông báo từ Hiệp hội bóng đá nước này (FAT) sẽ được chọn làm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm. Tờ Thairath dẫn lời TTK FAT, Pathit Suphaphong cho biết, Thái Lan vô địch 2/3 kỳ AFF Cup gần nhất. Ông Suphaphong cũng cho biết việc xác định nhóm hạt giống sẽ dựa vào thành tích của các đội tuyển ở 3 giải đấu liên tiếp.

Trường hợp này, hiện chưa rõ đội tuyển Việt Nam hay Indonesia thuộc nhóm hạt giống số 1. Lý do bởi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 nhưng Indonesia cũng vào chung kết 2/3 kỳ gần nhất. Nếu rơi xuống nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam sẽ có khả năng gặp Thái Lan ngay vòng bảng.

 VFF phản bác thông tin đội tuyển Việt Nam có thể rơi khỏi nhóm hạt giống số 1 ở AFF Cup 2022 ảnh 2

HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022?

Trả lời Tiền Phong, một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định theo thông lệ, việc xác định nhóm hạt giống dựa theo thành tích các quốc gia ở 2 kỳ gần nhất. “Nếu theo thông lệ cũ, đội tuyển Việt Nam chắc chắn thuộc nhóm hạt giống số 1. Tuy nhiên hiện AFF Cup chưa có cập nhật mới về cách xác định nhóm hạt giống ở AFF Cup 2022”-vị này cho biết.

Indonesia mới đây đã gây bất ngờ khi đưa ra ý định rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Động thái bắt nguồn từ việc đội U19 Indonesia bị loại khỏi giải U19 Đông Nam Á 2022 do thua chỉ số phụ với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chỉ trích Việt Nam và Thái Lan chơi không đẹp.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối của HLV Park Hang-seo trước khi hết hợp đồng với VFF. Ông Park vừa qua đã bày tỏ mong muốn đưa đội tuyển Việt Nam lấy lại ngôi vô địch bị mất vào tay Thái Lan. Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan chung cuộc 0-2 sau 2 lượt trận ở bán kết.

MỚI - NÓNG