VFF phải chi khoảng 1 triệu USD/năm trả lương thầy Park

HLV Park Hang Seo nhận mức lương cao kỷ lục ở Việt Nam.
HLV Park Hang Seo nhận mức lương cao kỷ lục ở Việt Nam.
TPO - Ngày 12/11, LĐBĐVN (VFF) đã công bố danh tính đơn vị hỗ trợ trả lương cho HLV Park Hang Seo theo bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm vừa ký kết.

Ông Park, theo nguồn tin của Tiền Phong, nhận mức lương cao hơn gấp đôi so với hợp đồng cũ. Tổng số tiền VFF phải chi trả mỗi năm lên tới trên dưới 1 triệu USD.

Bên cạnh HLV Park Hang Seo, VFF cũng phải chi một khoản khác cực lớn dành cho các lý trợ của nhà cầm quân Hàn Quốc. Tuy nhiên, con số cụ thể sẽ tuỳ thuộc lựa chọn của ông Park trong từng giai đoạn của các ĐTQG.

Sáng nay 12/11, VFF đã công bố danh tính đơn vị tài trợ các khoản chi phí trên. Theo đó, tập đoàn Hưng Thịnh đã ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí hoạt động cho HLV trưởng Park Hang Seo và các trợ lý trong thời hạn 3 năm. Tin của Tiền Phong cho biết, đây là đơn vị “gánh” phần lớn chi phí cho ông Park và các trợ lý.

TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Thành công của các ĐTQG vừa qua có sự hộ trợ của nhiều đơn vị tài trợ. Chúng tôi hy vọng tới đây, bóng đá sẽ tiếp tục nhận thêm nhiều sự quan tâm từ xã hội để có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn”.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, hôm nay thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với UAE ngày 14/11 tới. Đội tuyển UAE theo dự kiến sẽ đáp chuyến bay từ Bangkok sang Hà Nội lúc 23h hôm nay. UAE sẽ chỉ tập một buổi làm quen với sân Mỹ Đình trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.