VFF lại mời Calisto làm HLV trưởng ĐTQG

VFF lại mời Calisto làm HLV trưởng ĐTQG
TP - Từng loại HLV người Bồ Đào Nha trong 2 đợt tuyển chọn trước, nhưng nay lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) có ý định "ngắm lại" ông Calisto cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
VFF lại mời Calisto làm HLV trưởng ĐTQG ảnh 1
HLV Calisto

Trong cuộc họp bàn bạc về việc tìm HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam giữa lãnh đạo VFF và bộ môn Bóng đá trực thuộc Bộ VH-TT&DL, cái tên được nhắc đến là HLV Calisto.

Sở dĩ VFF phải sốt sắng trong vấn đề này là bởi giải VĐQG và hạng Nhất 2008 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này và việc sớm có HLV trưởng sẽ giúp kế hoạch nhân sự của đội tuyển quốc gia bớt phần cập rập.

Trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây do một tờ báo điện tử tổ chức, có tới hơn 90% số người được hỏi bỏ phiếu bầu Calisto làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, bởi theo họ, nhà cầm quân này hội tụ đầy đủ những tố chất mà VFF nêu ra như am hiểu bóng đá Đông Nam Á và bóng đá Việt Nam, có trình độ chuyên môn tốt, biết cách phát hiện và đào tạo những nhân tố mới...

Thực ra, nếu tiến hành cuộc thăm dò này ở quy mô rộng lớn hơn thì tỷ lệ người ủng hộ HLV Calisto cũng sẽ không có gì thay đổi, thậm chí còn có thể tăng cao hơn nữa.

Với gần 6 năm làm việc tại Việt Nam cùng những thành tích mà HLV Calisto có được khi dẫn dắt ĐT.LA, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có lý do khi đặt trọn niềm tin vào nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này.

Về phía mình, ĐT.LA cũng tỏ ý sẵn sàng để HLV Calisto đóng góp “chất xám” cho đội tuyển quốc gia, khi chỉ trong thời gian rất ngắn sau sự ra đi của cựu HLV trưởng A.Riedl, ĐT.LA đã công bố bổ nhiệm HLV Trần Công Minh vào vai trợ lý số một của Calisto ở CLB, đồng thời “thòng” thêm rằng Công Minh sẽ đảm nhiệm vai chính trong trường hợp cần thiết.

Với động thái này, ĐT.LA cho thấy, họ đã dọn sẵn đường để HLV Calisto lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia nếu được VFF lựa chọn. Có nguồn tin còn cho biết, ĐT.LA sẵn sàng chấp nhận trả một nửa tiền lương của HLV Calisto để san sẻ gánh nặng với VFF.

Nhân vật chính đang vắng mặt

Nhân vật chính là HLV Calisto thì đang về Bồ Đào Nha nghỉ Tết dương lịch với gia đình. Nhưng trước đó khi trao đổi về việc xây dựng ĐTVN sau thất bại tại SEA Games 24, vị HLV này rất thẳng thắn mà không hề né tránh.

Đó là thất bại của tuyển U23 VN tại SEA Games 24 đã làm ông Calisto “sốc”. Ông nói rằng, ông không thể tin những gì mà đội VN đã thể hiện ở Korat (Thái Lan).

Theo thông tin từ Vụ Thể thao thành tích cao (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và LĐBĐ, việc mời HLV Calisto sẽ không theo hợp đồng dài hạn mà sẽ theo hợp đồng thời vụ, hết thời gian làm việc ở đội tuyển, HLV Calisto sẽ quay lại dẫn dắt ĐTLA.

Cụ thể, trong năm 2008, HLV Calisto sẽ bắt đầu công việc ở ĐTVN từ tháng 9/2008 đến hết AFF Cup với mức lương 18.000 đến 20.000 USD/tháng.

Nếu thành công, ông Calisto sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển dự vòng loại giải vô địch châu Á trong năm 2009.

Riêng đội U23 VN chuẩn bị cho SEA Games 2009 thì HLV trưởng là ông Mai Đức Chung.

Theo HLV này thì U23 VN không tạo ra được động lực thi đấu, lối chơi chỉ theo một kiểu đặc trưng duy nhất là bóng dài và phong độ một số trụ cột đã sa sút nghiêm trọng.

Ông Calisto cho rằng, bóng đá VN cần chấp nhận thay đổi để vươn lên. Đặc biệt khi được hỏi bóng đá VN cần HLV nội hay ngoại thì ông không ngần ngại cho rằng HLV ngoại là cần thiết cho bóng đá VN vì HLV nước ngoài không những có kinh nghiệm và kiến thức tốt mà còn được cầu thủ tôn trọng.

Trả lời câu hỏi nếu ông được mời làm HLV trưởng ĐTVN, ông Calisto đã thẳng thắn nói rằng ông từng bị VFF loại trong 2 đợt tuyển chọn HLV trước đây và cho đến bây giờ, VFF vẫn còn nợ ông khi chưa giải thích tại sao họ loại ông trong 2 đợt tuyển chọn đó.

Ông Calisto giải thích rằng có lẽ VFF nghĩ thành tích của ông không bằng 2 HLV Tavares và Riedl, điều đó khiến ông vẫn còn bực, nhưng đã là HLV bóng đá thì ông không bao giờ nói không.

Hai lần VFF từ chối ông Calisto

Trở lại hai lần trước ông Calisto bị VFF từ chối trước đây, sau huy chương đồng Tiger Cup 2002, ông Calisto với thành công ấn tượng khi đã phát hiện ra những Trường Giang, Minh Phương, Tài Em, Xuân Thành… đang là ứng viên nặng ký cho chức HLV trưởng ĐTVN. Nhưng chỉ sau vài lần bàn bạc chưa ngã ngũ, vào đầu tháng 4/2003, VFF đã bất ngờ gửi Fax từ chối ông Calisto.

Lần thứ hai vào đầu năm 2005, lúc đó ông Calisto đã hăng hái soạn thảo kế hoạch phát triển bóng đá VN để trình lên VFF, nhưng mới chỉ qua 2 lần thương thảo, VFF đã bất ngờ gửi thư cho ông Calisto rút lại lời mời mà bỏ qua luôn lần thương thảo lần thứ ba đã hẹn trước.

Quyết định này của VFF hồi đó khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực và gọi đó là “Quyết định gây sốc”. Rõ ràng sau 2 lần “ấm ức” đó, nếu lần này trở lại thương thảo với VFF, ông Calisto sẽ có thế thượng phong.

Vài nét về HLV Calisto

VFF lại mời Calisto làm HLV trưởng ĐTQG ảnh 2
HLV Calisto
Là chuyên gia bóng đá có hạng của Bồ Đào Nha, đã tham gia công tác huấn luyện đỉnh cao tại quê hương ông trong khoảng 28 năm trước khi tới Việt Nam làm dẫn dắt CLB Đồng Tâm Long An (2001) và sau đó nhận chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam (từ 16/5/2002).

Ông sinh ngày 16/10/1953 tại Matosinhos (Bồ Đào Nha). Calisto từng là VĐV bóng rổ và bóng đá của CLB Leixoes. Trước khi sang Việt Nam vào tháng 8/2001, ông làm HLV trưởng các CLB như: Boavista, Salgueiros, Braga, Varzim, Chaves, Rio Ave...

Tại Bồ Đào Nha, ông Calisto là một trong những chuyên gia có uy tín trong vai trò giảng viên các lớp học nâng cao trình độ cho HLV chuyên nghiệp quốc gia. Ông đã được bầu vào Hội đồng HLV quốc gia, và từng giữ chức Chủ tịch trong thời gian 5 năm.

Với tư cách là thành viên Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, ông đã tham gia các hội nghị về công tác huấn luyện do FIFA và UEFA tổ chức. Điều bất ngờ, ông còn là một nghị sĩ của Quốc hội Bồ Đào Nha.

VFF lại mời Calisto làm HLV trưởng ĐTQG ảnh 3
Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Võ Quốc Thắng
* Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Võ Quốc Thắng: Điều quan trọng còn lại là tùy thuộc vào HLV Calisto. Nếu ông ấy chọn dẫn dắt ĐTQG, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ vì điều đó có lợi cho bóng đá nước nhà.

Trong trường hợp đó, rõ ràng Đồng Tâm Long An bị thiệt thòi rất nhiều, thậm chí có thể xuống hạng, song vì quyền lợi của quốc gia, chúng tôi sẵn sàng hy sinh.

Giờ tôi chưa thể nói được gì cụ thể, nhưng nếu việc đó xảy ra, tôi hy vọng VFF, HLV Calisto và ĐTLA sẽ có những thương thảo hợp tình hợp lý.

* HLV Lê Thụy Hải (Becamex Bình Dương): Yêu cầu của VFF là HLV Tây mà phải am hiểu bóng đá VN thì chẳng có ông Tây nào đáp ứng được cả. Có mỗi ông Calisto là am hiểu bóng đá VN thôi. Ông ấy giỏi nên VFF nên mời ông ấy.

MỚI - NÓNG