VFF gánh món nợ 1,8 tỷ đồng từ A.Riedl

VFF gánh món nợ 1,8 tỷ đồng từ A.Riedl
TP - Dù đã chia tay HLV A.Riedl từ cuối năm ngoái nhưng VFF vẫn chưa hết rắc rối với những món nợ của bản hợp đồng chính VFF đã ký. Món nợ này tổng cộng là 1,8 tỷ đồng tiền thuế thu nhập của ông Riedl mà VFF đã hứa sẽ... “đảm nhận”!

Chuyện VFF phải gánh món nợ tiền tỷ từ HLV A.Riedl khiến người ta nhớ đến scandal VFF sa thải HLV C.Letard cách đây vài năm và khi đó, VFF đã phải bỏ ra gần 3 tỷ đồng để đền bù cho HLV người Pháp sau khi bị kiện ra Tòa án Thể thao Quốc tế, khiến VFF vừa mất uy tín vừa mất tiền.

Hứa thật nhiều, nợ thật nhiều!

Ngay sau thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 24 tháng 12/2007, HLV A.Riedl và VFF đã chia tay nhau đầy tình thương mến thương, chẳng hề có chút thắc mắc, kiện tụng nào như khi VFF chia tay với ông Letard. HLV A.Riedl chấp nhận từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và nhận ba tháng lương trợ cấp thôi việc là 36.000 USD.

Tuy nhiên, không có vụ kiện tụng nào không có nghĩa là cuộc chia tay của A.Riedl và VFF êm ả bởi một thực tế: Ngoài thất bại thảm hại về chuyên môn, VFF phải cồn cào ruột gan đối mặt với khoản tiền thuế thu nhập cá nhân khổng lồ trong suốt 30 tháng của HLV A.Riedl - khoản tiền mà lẽ ra chính ông Riedl phải nộp.

Theo hợp đồng mà A.Riedl ký với VFF, mức lương của HLV này ở đội tuyển Việt Nam là 12.000 USD/tháng (khoảng hơn 2,2 tỷ đồng/năm), chưa kể phụ phí như nhà ở, ô tô...

Và số tiền thuế thu nhập cá nhân từ khoản lương của HLV A.Riedl trong suốt 30 tháng làm việc ước tính khoảng hơn 1,8 tỷ đồng (hơn 60 triệu đồng/tháng).

Khổ nỗi, không hiểu vì lý do gì mà khi đặt bút ký bản hợp đồng kéo dài 3 năm với ông Riedl (4/2005), VFF đã hứa chịu mọi khoản liên quan đến thuế thu nhập của nhà cầm quân người Áo.

Đương nhiên, sau khi thanh lý hợp đồng với VFF, HLV A.Riedl đã trở về nước. Và cũng đương nhiên, VFF phải gánh khoản tiền thuế 1,8 tỷ đồng mà VFF đã hứa sẽ trả thay cho HLV người Áo này.

Méo mặt vì số tiền lớn, VFF và sau đó là Bộ VH-TT-DL đã phải gửi công văn xin Chính phủ cho phép xử lý nguồn kinh phí để nộp thuế thu nhập cá nhân của ông Reidl.

Ai phải chịu trách nhiệm?

Trước vấn đề rắc rối trong việc giải quyết khoản thuế thu nhập của ông Riedl, ngày 18/4 vừa qua, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc giải quyết khoản thuế mà ông Riedl để lại.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch thống nhất lại phương án xử lý nguồn kinh phí để nộp thuế thu nhập cá nhân của ông Riedl, trình Thủ tướng quyết định; Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch hướng dẫn VFF khi ký hợp đồng thuê HLV cho đội tuyển quốc gia cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế, đồng thời chủ động tính toán, dự trù nguồn kinh phí để thực hiện hợp đồng đã ký.

Tất nhiên, Bộ VH-TT-DL không thể lấy tiền ngân sách để thay VFF nộp thuế thu nhập cá nhân hộ ông A.Riedl. Vậy, VFF sẽ lấy đâu ra tiền để làm việc này? Và cá nhân nào ở VFF là người phải chịu trách nhiệm cho một chuyện hết sức hớ hênh và không theo một quy định nào cả này?

Có vẻ như sau scandal mất hơn 3 tỷ đồng đền bù cho HLV Letard, VFF vẫn chưa rút ra được bài học cần thiết!

MỚI - NÓNG