VFF chưa xem xét loại HLV Miura

HLV Miura (giữa) đã mang lại không ít biến chuyển và thành tích cho các ĐTQG kể từ khi ký hợp đồng với VFF đầu năm ngoái. Ảnh: VSI
HLV Miura (giữa) đã mang lại không ít biến chuyển và thành tích cho các ĐTQG kể từ khi ký hợp đồng với VFF đầu năm ngoái. Ảnh: VSI
TP - Qua 2 năm nắm quyền, chiến lược gia người Nhật Bản đã đưa các đội tuyển Việt Nam đạt được khá nhiều thành tích. Đây là cơ sở để LĐBĐVN (VFF) cho rằng, ông Miura xứng đáng có thêm thời gian để làm việc.

Nhiều thành tích

Ở giai đoạn đầu ký hợp đồng với VFF, HLV Toshiya Miura nhận được rất nhiều ý kiến đánh giá cao từ cả quan chức liên đoàn, người hâm mộ và giới truyền thông. Điều này xuất phát từ thực tế, ông Miura đã giúp các tuyển thủ cải thiện mạnh khâu thể lực, vốn dĩ bị xem là điểm yếu cố hữu của cầu thủ Việt Nam.

ASIAD 2014 đánh dấu thành công đầu tiên HLV Miura đem lại cho bóng đá Việt Nam khi đội tuyển Olympic thi đấu rất tốt, giành quyền vào tới vòng 1/8. Điểm sáng ở giải đấu này của Olympic Việt Nam là chiến thắng đậm 4-1 trước đối thủ rất mạnh Iran (hơn 91 bậc trên bảng xếp hạng thế giới thời điểm trên). Đội bóng của ông Miura chỉ chịu thua trước UAE, một đối thủ mạnh khác của châu lục. Sau giải đấu này, lãnh đạo VFF bao gồm cả Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đều dành rất nhiều lời hay, ý đẹp để ca ngợi ông Miura.

Một chiến tích khác của chiến lược gia người Nhật Bản là đưa đội tuyển Olympic Việt Nam giành quyền vào VCK U23 châu Á 2016. Chiến thắng ở vòng loại giải đấu này in đậm dấu ấn chiến thuật của ông Miura, khi Olympic Việt Nam thể hiện sự linh hoạt trong chiến thuật áp dụng trước từng đối thủ. Olympic Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-1, đè bẹp Macau (Trung Quốc) tới 7-0 và chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu trước Nhật Bản.

“Chúng ta không thể phủ nhận công lao ông Miura đem lại cho bóng đá Việt Nam. Mọi việc cần được nhìn nhận dưới nhiều góc độ, đảm bảo phương án giải quyết phải thực sự thỏa đáng. Nếu chúng ta chơi không tốt, thì ai còn dám chơi với mình nữa”.                   

Một quan chức VFF

AFF cup 2014 và SEA Games 28 là hai giải đấu Việt Nam bị đánh giá là thiếu thành công nhất. Tuy nhiên ở cả 2 giải đấu này, thành tích các đội bóng của HLV Miura cũng không thể nói là kém, nếu so với các kỳ gần nhất. Ở AFF cup 2014, Việt Nam đã vào đến bán kết. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam sau chức vô địch năm 2008 dưới thời HLV Calisto. Trong 2 kỳ sau đó là năm 2010 và 2012, Việt Nam đều không lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất của giải, thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng ở AFF cup 2012.

Tương tự, tại SEA Games 28 diễn ra ở Singapore hồi tháng 6, U23 Việt Nam dưới tay HLV Miura cũng đoạt HCĐ, thành tích chỉ kém chiếc HCB do HLV H.Calisto giành được với U23 Việt Nam ở SEA Games 25 (Lào, 2009).

Bầu Đức có dấu ấn gì tại VFF?

Phát biểu trên báo chí hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh khẳng định, ông Miura đã đem lại nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, một lãnh đạo cao cấp của VFF cho biết, Thường trực VFF khi cần thiết sẽ xem xét thấu tình, đạt lý đối với những gì ông Miura làm được cho bóng đá Việt Nam, trước khi nghĩ đến phương án khác.

Ở VFF hiện tại, người đang phản đối HLV Miura công khai là Phó chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Trên nhiều tờ báo, ông Đức không ngần ngại bày tỏ mong muốn VFF sa thải nhà cầm quân người Nhật Bản.

Trong các đợt tập trung của các ĐTQG Việt Nam cho nhiều giải đấu, ông Miura triệu tập khá ít cầu thủ HA.GL. Điều này dẫn đến nghi ngờ ông Miura “không thích” đội bóng phố Núi. HLV Miura mặc dù vậy khẳng định chỉ quan tâm tới trình độ chuyên môn của cầu thủ. Ông Miura khi trả lời Tiền Phong từng khẳng định, rất tôn trọng bầu Đức cũng như không có lý do để ghét HA.GL.

Nội bộ VFF hiện có khá nhiều ý kiến bất ngờ với cách bầu Đức chĩa mũi tên tấn công ông Miura. Ông Đức từng được đặt rất nhiều kỳ vọng khi ngồi vào ghế Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Tuy nhiên dấu ấn bầu Đức để lại trong suốt thời gian qua là rất mờ nhạt. Chủ tịch HA.GL thậm chí bị chỉ trích hay vắng mặt khi VFF họp, quan tâm tới đội bóng riêng thay vì tập trung cho nhiệm vụ đã nhận ở VFF.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.