Chùa Ngọa Vân thuộc xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây vừa được đầu tư xây dựng các hạng mục trong quần thể của khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử văn hóa Nhà Trần tại thị xã Đông Triều.
Theo sử sách, sau khi nhường ngôi cho con, vua Trần Nhân Tông đã quyết định rời bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia tu hành trên núi Yên Tử, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, sau là Trúc Lâm Đại sĩ.
Cuối đời Ngài lên núi Bảo Đài, chọn đỉnh Ngọa Vân dựng am làm nơi tu hành và nhập niết bàn hóa Phật tại am Ngọa Vân vào ngày mùng 1 tháng 11 một năm Mậu Thân (1308).
Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, nhân dân, Tăng Ni, Phật tử tôn vinh Ngài là vị Vua Phật, còn Am Ngọa Vân nơi Phật hoàng tu hành và đắc đạo được coi là chốn linh thiêng nhất – “thánh địa” Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.
Trải qua hơn 700 năm lịch sử, Am Ngọa Vân từ một di tích bị xuống cấp nghiêm trọng nay đã được đầu tư, tôn tạo với nhiều hạng mục như:
Tam bảo, nhà tổ, tam quan, vườn tháp, vườn trưng bày khảo cổ, khu vực trồng mai vàng Yên Tử.
Và các công trình phụ trợ được xây dựng bằng chất liệu gỗ lim, với kiến trúc truyền thống.
Người dân lên Am Ngọa Vân lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông từ sáng sớm.
Phật tử cùng du khách thập phương lên lễ viếng tại Am Ngọa Vân.
Am Ngọa Vân, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập cõi Niết bàn vào năm 1308.
Các hạng mục phụ trợ của chùa Trung cũng đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu du khách về với hội xuân.
Du khách đi trong màn sương mờ bảng lảng càng tạo nên một sự thiêng liêng nơi đất Phật.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam phát tâm khai mạc lễ hội Xuân Ngọa Vân 2018.
Một số tiết mục văn hóa truyền thống dân gian tại sự kiện khai mạc Xuân Ngọa Vân.