Vén màn lớp học chuẩn Hollywood từ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số”

HHT - Sau vòng đầu tiên của cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số” do báo Hoa Học Trò và Đại học RMIT tổ chức, các đội thi đã xuất sắc gây ấn tượng với BGK và giành được tấm vé vào vòng Huấn luyện. Những nhà làm phim tương lai có thể trông chờ gì từ những lớp học “chất lừ” chỉ có tại cuộc thi năm nay?

Workshop 1: Let’s get this film made! - Cùng làm nên một bộ phim!

Với vô vàn ý tưởng trong đầu mỗi nhà làm phim tương lai, hẳn các bạn trẻ sẽ gặp không ít khó khăn khi bắt tay vào dự án. Workshop “Let’s get this film made! - Cùng làm nên một bộ phim!” của Tiến sĩ Nicholas Cope, trưởng ngành Cử nhân Sản xuất Phim kỹ thuật số, Đại học RMIT sẽ là chìa khóa mà các thí sinh tìm kiếm. Các bạn sẽ được học tất tần tật về quá trình làm nên một bộ phim hoàn chỉnh và chuyên nghiệp từ các khâu chuẩn bị đến cả giai đoạn hậu kỳ.

Vén màn lớp học chuẩn Hollywood từ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số” ảnh 1 Thầy Nicholas Cope - Trưởng ngành Cử nhân Sản xuất Phim kỹ thuật số tại Đại học RMIT.
Tiến sĩ Nicholas Cope vừa là chuyên gia sản xuất phim kỹ thuật số vừa là học giả với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy sản xuất truyền thông tại các trường Đại học Anh Quốc và châu Á đấy!

Workshop 2: Let there be light - Câu chuyện của ánh sáng

Nếu như Tiến sĩ Nicholas Cope giúp bạn biến đứa con tinh thần của mình thành hiện thực thì thầy Khoa Nguyễn, giảng viên ngành Cử nhân Sản xuất Phim kỹ thuật số, Đại học RMIT sẽ là người hướng dẫn bạn thổi hồn vào sản phẩm của mình qua lớp học “Let there be light - Câu chuyện của ánh sáng”.

Vén màn lớp học chuẩn Hollywood từ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số” ảnh 2 Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm phim, thầy Khoa Nguyễn sẽ mang đến thật nhiều bí kíp hữu ích.
Có thể nói rằng ánh sáng là ngọn lửa truyền cảm cho mỗi bộ phim. Dù các máy ảnh hay máy camera kỹ thuật số đã vô cùng hiện đại, thì việc tận dụng ánh sáng một cách hiệu quả chắc chắn sẽ giúp cho câu chuyện hấp dẫn hơn rất nhiều! Với workshop này, các đội sẽ được hướng dẫn cách căn chỉnh ảnh sáng, từ chất lượng, hướng sáng, cường độ và cả những tông màu khác nhau, nhằm làm bật lên khí sắc mỗi khung hình, mỗi cảnh quay.

Đặc biệt, các đội không cần lo lắng về vấn đề kinh phí trang bị những thiết bị ánh sáng hiện đại vì thầy Khoa có khá nhiều kinh nghiệm với dòng phim độc lập tại Việt Nam với chi phí thấp, tối giản về nhân sự và tận dụng tối đa những nguồn lực có sẵn.

Workshop 3: Sáng tạo nội dung cho kịch bản video

Tỷ phú Sara Blakely từng nói: “Tất cả chúng ta đều từng có một ý tưởng “triệu đô” trong đầu”. Thế nhưng việc biến ý tưởng thành hiện thực lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đến với lớp học “Sáng tạo nội dung kịch bản cho video” do content creator Dustin Phúc Nguyễn đứng lớp, điều đó sẽ không còn quá khó khăn. Bật mí một phần trong “giáo án” xịn xò của mình, anh Dustin Phúc Nguyễn mong muốn mang đến một bài học về sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trong khâu sáng tạo nội dung video.

Vén màn lớp học chuẩn Hollywood từ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số” ảnh 3 Content creator Dustin Phúc Nguyễn sẽ mang đến những bí quyết sáng tạo kịch bản video cực chất
Cụ thể Dustin chia sẻ: “Đó là những chi tiết rất quan trọng để tạo nên được độ tinh tế của nội dung mà bạn muốn truyền tải. Đôi khi sự sơ sài sẽ làm nội dung bị mất điểm trong mắt khán giả, những lỗi nhỏ nhặt sẽ khiến người xem mất thiện cảm. Vậy nên việc chú ý, đặt sự quan tâm của mình vào những chi tiết nhỏ nhất sẽ là lợi thế của các nhà sáng tạo nội dung trẻ”.
Vén màn lớp học chuẩn Hollywood từ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số” ảnh 4 Ngoài ra, "Sáng tạo nội dung định hướng tích cực cho khán giả" cũng là một phần trong "giáo án" của Dustin Phúc Nguyễn trong buổi workshop lần này
Bên cạnh đó, cách sáng tạo nội dung cho kịch bản video sao cho thật thu hút, thú vị, hợp thị hiếu nhưng vẫn giữ được chất riêng của bản thân, cách khắc phục những lỗi sai thường gặp trong khâu biên tập cũng như xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình đưa nội dung kịch bản ra đời thực cũng sẽ được bật mí tất tần tật tại lớp học của “chủ xị” kênh Dustin On The Go!
Sẵn sàng đếm ngược đến ngày 22/8 này chưa?
Vén màn lớp học chuẩn Hollywood từ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số” ảnh 5
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.