Vedan tặng 300 triệu đồng cho các gia đình chính sách

Ông Lâm Phúc - Trưởng Ban Đối ngoại công ty Vedan Viêt Nam trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Phước Bình (Long Thành - Đồng Nai)
Ông Lâm Phúc - Trưởng Ban Đối ngoại công ty Vedan Viêt Nam trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Phước Bình (Long Thành - Đồng Nai)
Vedan đã tài trợ hơn 300 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tổ chức các hoạt động đi thăm, tặng quà cũng như xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa.
Ông Lâm Phúc - Trưởng Ban Đối ngoại công ty Vedan Viêt Nam trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Phước Bình (Long Thành - Đồng Nai)
Ông Lâm Phúc - Trưởng Ban Đối ngoại công ty Vedan Viêt Nam trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Phước Bình (Long Thành - Đồng Nai).

Nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013), Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam đã phối hợp với các chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo và góp phần nâng cao đời sống cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Sáng ngày 27/7/2013, công ty Vedan đã tài trợ hơn 300 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tổ chức các hoạt động đi thăm, tặng quà cũng như xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các thương bện binh, người có công cách mạng, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…Đây là một hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây" đã được Ban lãnh đạo Công ty thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua.

Được biết, trong những năm qua, Ban lãnh đạo công ty Vedan Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đền ơn đáp nghĩa rên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; và xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động kinh doanh của công ty, phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam và đã được lãnh đạo các địa phương trong và ngoài tỉnh ghi nhận, đánh giá cao .

Cùng với những hoạt động trên, hàng năm Công ty còn tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, tài trợ kinh phí xây nhà tình thương, tình nghĩa, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tài trợ cho các quỹ từ thiện, tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho người nghèo…với số tiền hàng năm lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.