Vedan phải gánh hậu quả

Tổng giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang trong vòng vây báo chí vào chiều 9-8. Ảnh: Huy Thịnh
Tổng giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang trong vòng vây báo chí vào chiều 9-8. Ảnh: Huy Thịnh
TP - Trả lời phỏng vấn của báo chí, Tổng Giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang khẳng định, Vedan phải gánh hậu quả và bị thiệt hại đối với những tác hại đã gây ra cho người dân Việt Nam.
Tổng giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang trong vòng vây báo chí vào chiều 9-8. Ảnh: Huy Thịnh
Tổng giám đốc Vedan Việt Nam Yang Kun Hsiang trong vòng vây báo chí
vào chiều 9-8. Ảnh: Huy Thịnh.


Phải chăng đối mặt với làn sóng tẩy chay, Vedan mới chấp nhận bồi thường?

Chúng tôi cần có thời gian thẩm định các tính toán của cơ quan chức năng và chuyên môn. Thực tế, việc này kéo dài rất lâu, đến nay mới có kết luận. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và diễn biến trong cuộc họp cho thấy mọi việc đều hợp tình, hợp lý nên chúng tôi đã chấp nhận.

Còn tính toán của Viện TN&MT về mức độ ô nhiễm?

Chúng tôi xem xét và thấy tính toán đó là đúng.

Vậy tại sao Vedan chưa chấp thuận con số 119 tỷ đồng thiệt hại của các hộ dân ở Đồng Nai cũng do Viện TN&MT đưa ra?

Diện tích bị ô nhiễm do Viện TN&MT và UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra chưa có sự thống nhất. Hôm nay, chúng tôi đưa ra con số bồi thường cho Đồng Nai là 70 tỷ đồng nhưng do chưa thống nhất về số liệu nên chúng tôi đề nghị hoãn lại để tính toán sau. Chúng tôi sẽ họp bàn với tỉnh Đồng Nai và sẽ kết luận vào ngày 13-8 tới.

Đến bây giờ, các ông đã thừa nhận và sử dụng từ “bồi thường” trong khi trước đây lại kiên quyết dùng từ “hỗ trợ thiệt hại”. Đây là động thái thừa nhận sai phạm ?

Chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm. Thực chất, bồi thường hay hỗ trợ thiệt hại cũng là một. Đó là chi trả tiền cho người dân. Những gì đã gây tác hại cho người dân VN, Vedan cũng phải gánh hậu quả và bị thiệt hại.

Huy Thịnh (ghi)

Hà Nội: 70% siêu thị tẩy chay sản phẩm của Vedan

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết, sau khi các siêu thị lớn ở TPHCM đồng loạt ngưng bán các sản phẩm của Vedan trong tuần trước, nhiều siêu thị ở Hà Nội cũng thông báo đã hạ biển, dừng bán sản phẩm của công ty này.

Trong số này có các siêu thị lớn thuộc Hiệp hội như Thái Hà, Big C miền Bắc, Fivimart… Thống kê cho thấy đến nay đã có 70% trong số 70 điểm bán thuộc 21 hệ thống siêu thị ở Hà Nội đã dừng hẳn việc bán sản phẩm của Vedan. 30% số siêu thị còn lại cũng thông báo có kế hoạch dừng bán sản phẩm Vedan trong tuần tới.

Theo ông Phú, việc các siêu thị dừng bán sản phẩm Vedan là do các siêu thị tự làm chứ không phải do Hiệp hội kêu gọi.

MỚI - NÓNG