Vedan ký cam kết bồi thường 53,6 tỷ đồng cho các hộ dân

Tổng Giám đốc Vedan Yang Kun Hsiang (ngồi ngoài cùng bên phải) ký thỏa thuận với đại diện 839 hộ dân huyện Cần Giờ Ảnh: MN
Tổng Giám đốc Vedan Yang Kun Hsiang (ngồi ngoài cùng bên phải) ký thỏa thuận với đại diện 839 hộ dân huyện Cần Giờ Ảnh: MN
TP - Ngày 13-8, tại UBND huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Cty Vedan Việt Nam- Yang Kun Hsiang ký chấp nhận bồi hoàn 100% cho nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT). Đại diện UBND tỉnh BR-VT, các tổ chức hành nghề luật sư BR-VT đại diện cho 1.255 hộ dân đã chứng kiến.

>> Đồng Nai: Thống nhất hình thức tiếp nhận tiền bồi thường từ Cty Vedan

Tổng Giám đốc Vedan Yang Kun Hsiang (ngồi ngoài cùng bên phải) ký thỏa thuận với đại diện 839 hộ dân huyện Cần Giờ Ảnh: MN
Tổng Giám đốc Vedan Yang Kun Hsiang (ngồi ngoài cùng bên phải) ký thỏa thuận với đại diện 839 hộ dân huyện Cần Giờ Ảnh: MN.

Theo bản cam kết, Vedan bồi thường 53,6 tỷ đồng cho 1.255 hộ dân bị thiệt hại do Vedan gây ô nhiễm. Ngoài ra, Vedan còn ký thanh toán cho UBND tỉnh BR-VT 500 triệu đồng chi phí điều tra, xác minh thiệt hại ô nhiễm của Vedan.

Theo lộ trình, Vedan chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân BR-VT thành hai đợt. Đợt 1, Vedan trả 50% số tiền bồi thường cùng 500 triệu đồng cho UBND tỉnh BR-VT, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Vedan ký cam kết. Số tiền đợt 1 này sẽ được chuyển vào tài khoản của UBND huyện Tân Thành, BR-VT. Đợt 2, Vedan sẽ chi trả chậm nhất vào ngày 14-1-2011 vào tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BR-VT. Việc trả tiền đợt 2 của Vedan được bảo lãnh bởi ngân hàng Bangkok, chi nhánh TPHCM. Chứng thư bảo lãnh của ngân hàng này sẽ được gửi cho UBND tỉnh BR-VT trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký cam kết.

Đại diện các tổ chức hành nghề luật sư BR-VT được người dân ủy quyền kiện Vedan cho biết, ngày 9-8-2010, TAND Tân Thành đã nhận đủ 1.255 đơn kiện của 1.255 hộ dân do các văn phòng luật sư chuyển tới. Tòa án đã cấp giấy biên nhận và thông báo nộp án phí cho 1.255 hộ dân này, coi như người dân BR-VT đã chính thức khởi kiện Vedan.

Các luật sư được ủy quyền còn cho hay: Chỉ khi Vedan thực hiện việc chi trả một nửa số tiền bồi thường cho người dân BR-VT và BR-VT nhận được chứng thư của ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho Vedan một nửa số tiền bồi thường còn lại, lúc đó các tổ chức hành nghề luật sư được người dân ủy quyền mới rút đơn kiện Vedan tại tòa án.

Tối cùng ngày tại TPHCM, ông Yang Kun Hsiang cũng đã ký thỏa thuận với 4 đại diện của 839 hộ dân huyện Cần Giờ nhằm bồi thường thiệt hại. Theo đó, Vedan thừa nhận đã có hành vi gây ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải gây thiệt hại đối với người dân Cần Giờ nên đồng ý bồi thường với tổng số tiền là hơn 45,7 tỷ đồng.

Vedan sẽ thanh toán 50% khoản tiền bồi thường, tương đương hơn 22,8 tỷ đồng cho người dân Cần Giờ trong vòng 7 ngày kể từ ngày các bên ký thỏa thuận. Đợt 2: Vedan tiếp tục thanh toán số tiền còn lại chậm nhất là đến ngày 14-1. Ngoài ra, Vedan đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí các hoạt động điều tra, thống kê thiệt hại cho các cơ quan chức năng của TPHCM là 500 triệu đồng thông qua Hội Nông dân TPHCM trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận này.

Tại Đồng Nai, ngày 13-8, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có ý kiến về việc tiếp nhận tiền bồi thường gần 120 tỷ đồng từ Cty Vedan để báo cáo kết quả về Bộ TN&MT. Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 16-8, UBND tỉnh sẽ có cuộc họp với các ngành về vấn đề này.

Trong khi đó, nông dân các xã bị thiệt hại vẫn tiếp tục nộp đơn khởi kiện Vedan. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia Đồng Nai, trước đây theo thông báo của TAND huyện Long Thành thì việc đóng án phí trong vụ kiện Vedan, tòa án sẽ không thu theo giá ngạch mà thu mỗi hồ sơ kiện 200 ngàn đồng.

Nhưng hiện nay, TAND huyện Long Thành lại chỉ đạo thu theo giá ngạch với mức án phí 2,5%, do đó các luật sư nhận ủy quyền đóng án phí đã không thực hiện được. Luật sư Đức cũng cho biết, việc tạm ứng án phí chỉ mới nghe qua thông tin đại chúng, chứ thực tế chưa có chỉ đạo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.