Vedan chính thức trả lại giải thưởng

Vedan chính thức trả lại giải thưởng
TP - 15 giờ  ngày 29/10, tại Văn phòng Cty Vedan (Long Thành Đồng Nai), ông Yeh Sheau Yeh, Giám đốc Văn phòng Tổng GĐ Vedan đã bàn giao bản chính ba giấy chứng nhận (GCN) “Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009” cho bà Nguyễn Thị Sinh, GĐ Trung tâm tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TPHCM (NATUSI).

>> Vedan trả lại giải thưởng

Đó là các GCN cho các sản phẩm: Bột ngọt Vedan, hạt nêm thịt heo Vedan, tinh bột biến đổi.

Việc bàn giao và trả lại GCN của Vedan căn cứ vào quyết định thu hồi của Ban Tổ chức giải thưởng và đề nghị của NATUSI. Trước đó, vào sáng 29/10, Tổng GĐ Vedan Yang Kun Hsiang đã có văn bản gửi NATUSI đồng ý hoàn trả các GCN trên cho NATUSI và bà Sinh đã thay mặt Ban Tổ chức giải thưởng trên xuống Cty Vedan nhận lại ba GCN.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Sinh cho biết NATUSI cũng đã trả lại 15 triệu đồng mà Vedan đã nộp cho NATUSI để được xét trao giải.

Theo bà Sinh thì Vedan chỉ nộp 15 triệu đồng chứ không phải 40 triệu vì Vedan không được xét trao giải “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc” nên không nộp 25 triệu đồng cho giải này.

Ông Yeh Sheau Yeh cho biết Vedan trả lại GCN vì Ban tổ chức đã quyết định thu hồi,  NATUSI cũng đã xin lỗi Vedan là do sai sót. Ông này nói Vedan chưa nhận được tiền và bà Sinh hứa chuyển trả bằng chuyển khoản.

Như vậy vụ việc về Vedan xem như tạm kết thúc nhưng câu hỏi tại sao những sai sót, nhầm lẫn của Ban Tổ chức, NATUSI lại có nhiều trùng hợp, có hệ thống và kéo dài như thế thì vẫn đang bỏ ngỏ.

Cho đến cuối giờ chiều 29/10, giải trình của Ban tổ chức và Văn phòng phía Nam Bộ Khoa học Công nghệ (KH-CN) về những tai tiếng trong vụ trao giải cho Vedan vẫn chưa được gửi về Bộ KH - CN do làm chưa xong. Lãnh đạo Bộ KH - CN cho biết sẽ đưa ra những hình thức xử lý vụ việc và cá nhân liên quan sau khi có giải trình này.

Lập đoàn thanh tra đặc biệt làm rõ vụ việc trao thưởng cho Vedan

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa thành lập đoàn thanh tra đặc biệt để tiến hành làm rõ vụ việc Vedan.  Sáng qua (29/10), ông Trần Minh Dũng - Chánh thanh tra Bộ KH - CN, trưởng đoàn thanh tra đã cùng hai thành viên khác vào TPHCM để làm việc với cơ quan đại diện Bộ tại phía Nam và các đơn vị, tổ chức có liên quan. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.