Về vấn đề biển Đông: Mong Việt kiều và bạn bè Mỹ ủng hộ Việt Nam

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ thân mật bà con Việt kiều, lưu học sinh, sinh viên, cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và bạn bè Mỹ. (Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ thân mật bà con Việt kiều, lưu học sinh, sinh viên, cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và bạn bè Mỹ. (Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN)
TP - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn bà con Việt kiều và bạn bè Mỹ ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề biển Đông.

Chiều 26/9 (giờ New York), tại buổi gặp thân mật bà con Việt kiều, lưu học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh đang sinh sống, làm việc tại Mỹ, cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ), bạn bè Mỹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng thông báo về các hoạt động của Chủ tịch và đoàn đại biểu Việt Nam tại kỳ họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 70 và Hội nghị thượng đỉnh thông qua chương trình nghị sự sau 2015 của LHQ. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bà con và bạn bè Mỹ ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam về vấn đề biển Đông.

Ngày 28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh về các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ do Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đồng chủ trì, thông báo cam kết mới của Việt Nam đóng góp vào sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Mỹ kể từ sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước năm 2013, Chủ tịch nước cho biết, hợp tác Việt - Mỹ không chỉ gói gọn trong phạm vi song phương mà đã từng bước mở rộng ra tầm khu vực, toàn cầu. Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt tại Mỹ là bộ phận máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, là cầu nối ngày càng vững chắc cho tình hữu nghị Việt - Mỹ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cho biết, một trong những thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương là giải quyết tranh chấp chủ quyền tại biển Đông; việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo đảo, đá với quy mô lớn tại Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân luôn kiên định, quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bảo vệ hòa bình, ổn định, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cởi mở, thẳng thắn trao đổi, giải đáp một số câu hỏi của bà con Việt kiều, bạn bè Mỹ nêu ra tại cuộc gặp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.