Vệ tinh Mỹ đe dọa trái đất

Vệ tinh Mỹ đe dọa trái đất
Một số nguồn tin Chính phủ Mỹ cho hay một vệ tinh tình báo có kích cỡ lớn của nước này đã mất kiểm soát và được dự đoán sẽ rơi xuống trái đất vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3.

Các quan chức giấu tên cho biết vệ tinh trên đã mất năng lượng, hệ thống phản lực và có thể chứa những chất nguy hiểm.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định vẫn đang theo sát tình hình.

Ông Gordon Johndroe, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), cho biết nhiều vệ tinh đã trượt khỏi quỹ đạo và rớt xuống trái đất vô hại trong những năm qua.

Theo ông, NSC đang xem xét các phương án thích hợp để giảm thiệt hại khi vệ tinh trên rơi xuống.

Hãng BBC dẫn thông tin từ NSC cho biết thiết bị lớn nhất từ trước đến nay rơi từ không gian là Skylab, trạm không gian 78 tấn, vào năm 1979.

Vào năm 2002, các quan chức cho rằng các mảnh vụn của một vệ tinh khoa học nặng 3.175 kg đã bay vào khí quyển trái đất và rớt xuống vịnh Persia, cách hàng ngàn km so với ước tính.

Theo T.M
Thanh niên

MỚI - NÓNG