Về thông tin bán tòa nhà Keangnam hơn 400 triệu USD

Về thông tin bán tòa nhà Keangnam hơn 400 triệu USD
TP - Chiều 6/1, trước thông tin AON Holdings được trả khoảng 450 tỷ won (hơn 400 triệu USD) mua tòa tháp Keangnam 72 tại Việt Nam, đại diện Cty TNHH MTV Keangnam Vina cho biết, đây chỉ là việc mua khoản nợ mà trước đó Keangnam vay để đầu tư xây tòa tháp tại Việt Nam.

Tòa Keangnam vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng gì trước thông tin trên. Tổng số nợ Keangnam vay để xây dựng tòa tháp Landmark 72 vào năm 2012 là 600 tỷ won (tương đương 510 triệu USD).

Trước đó, Samjong KPMG - đơn vị thu xếp bán nợ của dự án đã lựa chọn AON Holdings là đơn vị ưu tiên cho thương vụ này. Sau khi tiếp quản các khoản nợ, AON Holdings sẽ nắm quyền kiểm soát dự án này. Được biết, tòa Keangnam từng được rao bán với giá khoảng 800 triệu USD.

MỚI - NÓNG