Vé thật tăng giá trở lại, thêm lo vé giả

Những tấm vé trận bán kết lượt về được khoe trên mạng xã hội. Ảnh: Xuân Vĩnh
Những tấm vé trận bán kết lượt về được khoe trên mạng xã hội. Ảnh: Xuân Vĩnh
TP - Trong khi giá vé chợ đen tăng nóng trở lại, BTC trận bán kết lượt về thông báo với người hâm mộ về cách nhận biết vé giả khi có dấu hiệu vé giả tìm đường ra thị trường.

Sau khi đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016 tối 3/12, giá vé chợ đen trận lượt về trên sân Mỹ Đình đã có dấu hiệu giảm nhẹ. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, tình hình vé chợ đen lại nóng bỏng trở lại. 

Hôm qua (6/12), phe vé tiếp tục “hét” giá vé cao gấp 4 lần, thậm chí là 5 lần ở các vị trí khán đài A, B so với giá vé gốc (mệnh giá 300.000 VND, 400.000 VND). Nếu người mua không có vẻ “đại gia”, người bán sẽ “tư vấn” họ ngồi ở khu vực khán đài C, D (mệnh giá 150.000 VND, 250.000 VND) với mức giá “dễ chịu hơn”.

Khi ai đó tỏ ra phân vân, phe vé không quên cảnh báo rằng giá vé sẽ còn tiếp tục tăng theo giờ. Chính vì dính đòn tâm lý này, mà mặc cho giá vé bị đẩy lên cao một cách chóng mặt, vẫn có không ít “thượng đế” cắn răng móc hầu bao. “Mai đội tuyển đá rồi, không mua bây giờ thì còn lúc nào mua được nữa. Tới sát thời điểm diễn ra trận đấu, có khi lại hết vé hay giá vé còn đắt hơn ý chứ”, anh Hà Bình Nguyên (Lạng Sơn) nói, sau khi quyết định bỏ ra 2,4 triệu đồng mua một cặp vé khán đài B có giá gốc 600.000/cặp. 

Không chỉ rao bán vé trực tiếp ở các “điểm nóng”, phe vé còn thực hiện công việc “kinh doanh” trên mạng, tăng độ “phủ sóng”. Trên nhiều trang mạng xã hội, diễn đàn về ô tô, xe máy... không thiếu các tin rao bán vé với giá chênh lệch tương đương trên phố.

Bên cạnh vé chợ đen, BTC cũng tỏ ra lo ngại về khả năng vé giả trà trộn ra thị trường, gây thiệt hại cho người hâm mộ. Một quan chức VFF cho biết những giải trước BTC phát hiện được khá nhiều vé giả, nhưng chỉ có thể phát hiện khi khán giả, có thể không nhận biết được do mua từ chợ đen, qua cổng soát vé vào sân.

Theo Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu, vé thật có những đặc điểm để dễ dàng phân biệt với vé giả bằng mắt thường. Ở mặt trước vé có in hình logo của giải đấu cũng như logo của AFF. Khi sờ vào, sẽ cảm nhận được độ ráp như sờ vào logo nổi. 

Ngoài ra, đơn vị sản xuất cũng in trên mỗi vé một loại mã vạch nhất định. Nhân viên an ninh sẽ dùng máy quét mã vạch, được LĐBĐ Đông Nam Á cung cấp, để nhận diện thật- giả và mỗi vé cũng chỉ được chấp nhận quét một lần duy nhất.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.