Vé máy bay vừa mở bán đã bị ‘vét sạch’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ 4 ngày sau khi các hãng hàng không mở bán thêm vé trên một số chuyến bay tăng cường dịp cao điểm lễ 30/4 - 1/5, một số chặng lại nhanh chóng rơi cảnh hết sạch vé.

Khảo sát ngày 24/4 của PV Tiền Phong cho thấy, nhiều đường bay tiếp tục hết sạch vé chỉ sau 4 ngày bán ra vé tăng cường.

Cụ thể, ngày 29/4, vé máy bay tiếp tục hết trên một số chặng, như TPHCM và Hà Nội đi Phú Yên, Hà Nội đi Vinh. Các chặng này từng hết vé từ thời điểm ngày 14/4. Tới ngày 21/4, các hãng mở bán vé một số chuyến bay tăng cường, nhưng nay toàn bộ vé cũng đã được mua hết.

Tương tự, một số điểm đến du lịch thu hút nhiều khách mỗi dịp hè, như Phú Quốc, Khánh Hòa, Bình Định… giá vé máy bay vẫn duy trì mức cao.

Cụ thể, ngày 29/4, từ Hà Nội đi Phú Quốc, Bình Định giá vé từ 3,8 triệu đồng/chiều trở lên; Hà Nội đi Khánh Hòa từ 2,9 triệu đồng/chiều; Hà Nội đi Đà Lạt, Huế, Quảng Bình giá vé từ 2 triệu đồng/chiều. Cùng ngày, chiều từ TPHCM đi Phú Quốc chỉ còn 1 chuyến bay có vé giá từ 2,1 triệu đồng/chiều trở lên, các chuyến còn lại giá vé từ 4,5 triệu đồng/chiều. Tuyến TPHCM đi Quảng Bình, Bình Định từ 2,3 triệu đồng/chiều; TPHCM đi Thanh Hóa, Nghệ An từ 2 triệu đồng/chiều…

Vé máy bay vừa mở bán đã bị ‘vét sạch’ ảnh 1

Chỉ ít ngày sau khi mở bán vé các chuyến bay tăng cường dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/4, nhiều đường bay lại rơi cảnh "cháy vé" (Ảnh minh họa).

Chỉ sau 4 ngày mở bán vé các chuyến bay tăng cường (từ 21/4), giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới tiếp tục không còn nhiều vé giá rẻ cho khách chọn. Vé máy bay giá thấp hiện chỉ có ở các chiều bay trống, như từ các tỉnh đi Hà Nội, TPHCM những ngày đầu nghỉ lễ và ngược lại những ngày cuối nghỉ lễ; hoặc những đường bay các hãng tập trung nhiều như Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên, cận ngày nghỉ lễ, trên một số diễn đàn xuất hiện tin rao bán vé máy bay giá rẻ, đặc biệt từ những tài khoản tự xưng là đại lý vé máy bay bán vé với giá rẻ bất ngờ.

Tuy nhiên, thông tin từ các hãng bay cho thấy, hành khách cần cẩn trọng, tránh mua phải vé máy bay giả, hoặc đối tượng lừa đảo đặt chỗ ảo để lấy tiền khách nhưng không trả tiền xuất vé. Cũng có trường hợp rao bán vé rẻ để lừa khách đặt cọc hoặc xuất vé sau đó làm thủ tục hoàn để chiếm dụng tiền hành khách.

Về trường hợp đại lý vé máy bay, hoặc công ty du lịch bán ra vé máy bay giá thấp hơn thị trường, một chuyên gia hàng không cho biết, số này không nhiều. Thực tế, với các chuyến bay thường lệ, hãng hàng không luôn để cho các đại lý, công ty du lịch một số lượng vé theo đoàn. Số vé này được các đại lý đặt trước nhiều tháng, với mức giá cố định để đưa vào giá tour du lịch trọn gói bán cho du khách.

"Thường các vé máy bay theo đoàn có nhiều điều kiện ràng buộc, như bên đặt phải thanh toán trước một khoản tiền cọc, có thời hạn thông báo chi tiết danh sách khách đi, nếu quá hạn không có khách đi, đại lý hoặc công ty du lịch sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc. Không loại trừ trường hợp một số đại lý, công ty du lịch bán ra loại vé như trên, với giá thấp hơn của hãng đang bán trên thị trường, nhưng số lượng này không nhiều", vị chuyên gia cho hay.

MỚI - NÓNG