Có 16 kết quả :

Vé giả lộng hành trước giờ ghi hình Táo Quân

Vé giả lộng hành trước giờ ghi hình Táo Quân

TPO - Ngay trước giờ ghi hình, nhiều người mua lên tiếng cảnh báo vì mua phải vé giả và không thể vào xem Táo Quân 2024 dù đã cầm vé trên tay. Có khán giả bị lừa gần 20 triệu đồng khi mua hai cặp vé từ đối tượng lừa đảo. Giá vé sát giờ ghi hình giảm còn 2-4 triệu đồng/cặp.
Ngăn chặn ‘cò’ vé tàu dịp 30/4

Ngăn chặn ‘cò’ vé tàu dịp 30/4

TPO - Cục Đường sắt - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp với các địa phương chủ động phòng, chống nạn “cò mồi, phe vé” trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.
Những chiếc vé giả trông giống như thật này đã khiến nhiều người rơi vào cảnh khóc dở mếu dở

Lời kể của người bị lừa hàng chục triệu mua vé giả chung kết AFF Cup

Trước thềm trận chung kết bóng đá AFF Cup 2018, chiếc vé vào xem tại SVĐ Mỹ Đình trở nên “quý hiếm” hơn bao giờ hết, do nhu cầu thị trường quá lớn. Bởi vậy, đã có một số bạn trẻ muốn đứng ra làm đại lý phân phối, trong khi số khác có nhu cầu mua vé để tới sân cổ vũ. Nhưng đáng tiếc, không ít người đã rơi vào bẫy lừa hoàn hảo của những kẻ in vé giả.
Khách mua vé tàu tết tại ga Sài Gòn.

Vé tàu xe tết: Xuất hiện nhiều vé giả

TPO - Vé tàu Tết thống nhất chiều từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam trước Tết vẫn còn, nhưng không còn nhiều vé giường nằm ngày cao điểm. Chiều từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam sau Tết cũng không còn nhiều vé. Trong khi đó, ở phía Nam đã xuất hiện nhiều vé giả do cò vé tung ra bán.
Cách phân biệt vé thật với vé giả, cạo sửa

Cách phân biệt vé thật với vé giả, cạo sửa

TPO - Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, không ít người dở khóc dở mếu khi mua phải những tấm vé có mệnh giá 150.000 đồng và 180.000 đồng, nhưng thực chất chỉ là vé giá 50.000 đồng và 80.000 đồng, bị tẩy xóa rồi in tăng giá hòng dễ bán hơn, cũng như kiếm lời gấp nhiều lần.