TP - Mặc dù không có đất hoặc đất nông nghiệp nhưng nhiều công ty bất động sản (BÐS) ở Bình Dương vẽ thành các dự án để giao dịch với khách hàng. Sau nhiều năm đóng tiền nhưng không được cấp đất, khách hàng kéo nhau gửi đơn tố cáo doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP - UBND tỉnh Đắk Lắk chi 50 tỷ đồng Ngân sách Nhà nước cho 1 doanh nghiệp làm dự án chăn nuôi bò trái quy định. Dự án này sau đó thất bại. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi khoản tiền này, nhưng vẫn chưa lấy lại được.
TPO - Bằng cách vẽ dự án trên đất nông nghiệp đang thế chấp ngân hàng, đang chanh chấp, nữ giám đốc công ty Tiên Phong Land đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 41 tỉ đồng.
TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị này sẽ vào cuộc điều tra làm rõ việc Công ty Bất động sản Phú Đại Tín có trụ sở tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương vẽ dự án không có thật để thu tiền khách hàng.
TP - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho hay đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc bán đất nền của dự án mang tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).
TPO - Không đủ điều kiện pháp lý, một số chủ đất tự ý phân lô tách thửa, đặt tên dự án…trên đất ruộng muối và rao bán rầm rộ. Điều này khiến lãnh đạo huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) khuyến cáo người mua cẩn trọng trước khi “chọn mặt gửi vàng”.
TP - Ngày 1/8, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn dụ dỗ người dân đóng tiền để được hưởng hỗ trợ từ dự án trồng rừng chống biến đổi khí hậu do các đối tượng “vẽ” ra.
Một cán bộ huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã "vẽ" ra dự án trồng rừng để thu hàng chục triệu đồng của 60 hộ dân xã Tam Lộc. Sự việc bị phát hiện, cán bộ xã thay mặt cán bộ huyện trả lại tiền "giùm" cho dân.