Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoàng Thị Mộng Thảo - cô gái GenZ sinh năm 1999, là “con lai” mang hai dòng máu Việt - Nga. Cô nàng được biết đến là một người mẫu và fashionista trên mạng xã hội. Cùng chuyên trang Sinh Viên Việt Nam lắng nghe những chia sẻ định hình phong cách cho giới trẻ từ cô nàng.
Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 1

Mộng Thảo có bố là người Việt Nam và mẹ là người Nga nên cô nàng vốn thừa hưởng nét đẹp pha trộn giữa Á, Âu. Sống tại Nga đến năm 4 tuổi, Mộng Thảo trở về Việt Nam và học tập tại thành phố Đà Nẵng. Năm 2017, Mộng Thảo từng giành được danh hiệu Á khôi trong cuộc thi Hoa khôi áo dài cấp thành phố. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Mộng Thảo theo học tại trường Đại học Sư phạm và trọng tâm về mảng báo chí, biên tập, MC.

Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 2

Không chỉ sở hữu ngoại hình thu hút, Mộng Thảo còn có phong cách ăn mặc vô cùng hiện đại và tinh tế. Cô nàng là một người mẫu, fashionista và cũng là một trong số những gương mặt truyền cảm hứng về thời trang cho giới trẻ. Chia sẻ về phong cách bản thân theo đuổi, Mộng Thảo cho hay: “Mình không có một phong cách nhất định vì nếu chỉ theo đuổi một phong cách duy nhất thì sẽ bị một màu, người khác nhìn nhiều sẽ bị nhàm chán. Vì thế, mình theo đuổi đa phong cách, mình biến hóa nhiều style, từ nữ tính, dịu dàng đến cá tính, mạnh mẽ”.

Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 3

Với Mộng Thảo, ngoại hình và phong cách luôn là hai thứ song song phải chăm chút mỗi ngày. Khi bạn có ngoại hình ưa nhìn cộng thêm gu ăn mặc gọn gàng, cá tính thì chắc chắn sẽ để lại cho người xung quanh ấn tượng tốt đẹp, cái nhìn thiện cảm. Vì thế, Mộng Thảo mong muốn các bạn trẻ đừng chỉ nên chú ý về ngoại hình mà quên đi phong cách thời trang của bản thân.

Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 4

Bật mí một số tips ăn mặc cho các bạn trẻ, đặc biệt là phái nữ, Mộng Thảo nói: “Một số outfit đơn giản nhưng vẫn gây ấn tượng với người nhìn thì chắc chắn sẽ là tone màu trắng - đen vừa thời thượng lại không gây nhàm chán. Đầu tiên là một item giúp phối đồ đơn giản nhất: Một chiếc áo blazer màu trắng và đen. Áo blazer trắng và đen kết hợp cùng quần tây ống rộng màu đen sẽ giúp tạo cảm giác cao lớn và quyền lực cho người mặc.

Thứ hai, nếu không có áo blazer 2 gam trắng đen thì mình có thể layer một chiếc áo gile bên ngoài cả bộ cánh màu trắng cũng rất xinh. Mình có thể mix cùng chân váy dài qua gối để tạo sự cân đối cho trang phục.

Thứ 3 là chân váy đen và áo sơ mi trắng để tạo sự ấn tượng trong lối phối đồ trắng đen cổ điển này. Cuối cùng, kết hợp trang phục cùng các phụ kiện màu trắng và đen sẽ tạo vẻ hoàn chỉnh cho bạn. Bạn có thể dùng giày dép và túi xách để cân bằng tỉ lệ trắng và đen trong trang phục, hoặc dùng chính phụ kiện này làm điểm nhấn”.

Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 5
Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 6

Mộng Thảo cũng là một gương mặt được biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model. Từ nhỏ cô nàng vốn rất thích xem các chương trình người mẫu, thích chụp ảnh và tạo dáng. Có lần, Mộng Thảo dùng trộm đôi giày cao gót của mẹ để đi catwalk đến nỗi trật khớp chân. Từng bị gia đình phản đối theo nghề nhưng cô nàng đã nỗ lực chứng minh mỗi ngày và hiện tại đã có một vị trí nhất định trong nghề, một nguồn thu khá ổn định và hơn nữa là được sống với đam mê của chính mình.

Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 7

Vietnam's Next Top Model chính là chương trình đầu tiên Mộng Thảo tham gia, tuy dừng chân khá sớm trong cuộc thi nhưng cô nàng đã học được rất nhiều bài học. Sau quá trình theo nghề, Mộng Thảo rút ra được kinh nghiệm làm việc, luôn giữ một cái đầu tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện một cách khôn ngoan, tránh được những mâu thuẫn, lùm xùm không đáng có.

Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 8

Ngoài ra, Mộng Thảo hiện đang kinh doanh một cửa tiệm thời trang của mình và cũng đang làm giảng viên cho một khóa đào tạo người mẫu. Sắp tới, cô nàng 9X cũng có một số dự án mới hợp tác cùng VTVCAB làm phim. Cuối đoạn phỏng vấn, Thảo tâm sự: “Về cá nhân thì mình đang cố gắng đầu tư cho sự nghiệp nên chuyện tình cảm mình chưa tính đến, với lại Thảo nghĩ có duyên, gặp đúng người là được nên cứ để thời gian quyết định. Mình có một ý tưởng mới sẽ trích một số ít ngân quỹ của bản thân để làm từ thiện cho trẻ em, các ông bà cô đơn và những người vô gia cư. Nên mong mọi người ủng hộ Thảo để Thảo có thêm sức mạnh làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống này”.

Vẻ đẹp trong veo và phong cách ăn mặc thời thượng của 'Bông hồng lai' Mộng Thảo ảnh 9
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.