Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020

HHT - Bùi Thái Bảo có nét đẹp trong sáng đúng chuẩn một cô bạn nữ sinh trung học. Thái Bảo sinh ngày 19/9/2002, tức là phải gần 2 tháng nữa cô bạn này mới tròn 18 tuổi.
Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Bùi Thái Bào hiện là học sinh trường THPT Trần Phú, Chí Linh, Hải Dương, cô bạn đang chuyên tâm học hành để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020 ảnh 2
Mong muốn của Thái Bảo sau này là trở thành một giáo viên hoặc y tá.
Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020 ảnh 3
Sở hữu chiều cao và cân nặng lý tưởng 1m70 - 50kg, Bùi Thái Bảo sở hữu thân hình với tỉ lệ chuẩn cùng khuôn mặt xinh xắn.
Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020 ảnh 4
Có sở thích hát, múa và ngoại hình đẹp nên cô bạn rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường.
Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020 ảnh 5
Ngoài giờ học, Thái Bảo còn thích nấu ăn, giúp đỡ mẹ trong các bữa cơm gia đình.
Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020 ảnh 6
Chị họ của Thái Bảo chính là người động viên cô bạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm nay. Đến với cuộc thi, Thái Bảo chia sẻ bạn ấy không có tham vọng gì quá cao mà chỉ muốn thử sức với một cuộc thi lớn để có thể có thêm kinh nghiệm và sự tự tin cho cuộc sống.
Vẻ đẹp trong sáng của Bùi Thái Bảo - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa Hậu Việt Nam 2020 ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?