Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nổi bật với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 17, Phạm Thị Ngọc Hà được biết tới là một Freelance Model đầy kiên định với nghề. Cô nàng thường được gọi là Holley Phạm, sinh ra và lớn lên tại Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Holley Phạm sớm theo đuổi con đường nghệ thuật nhiều gian truân từ khi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng vì thế mà hình thành nên những câu chuyện đáng tự hào về bản thân. Cô gái từng tham gia cuộc thi Miss teen International Vietnam 2021 và dừng chân tại top 18. Đó là một trong những nền tảng để Ngọc Hà trau dồi kinh nghiệm và tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc thi sắc đẹp lớn hơn.

Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 1

Phạm Thị Ngọc Hà được biết tới là một Freelance Model.

Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 2

Để có được những cơ hội trong công việc Holley Phạm bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, cô không ngại bất cứ việc gì và miệt mài theo đuổi nghề nghiệp. Với lợi thế có được là khuôn mặt xinh xắn, thừa hưởng gen từ bố mẹ, Holley Phạm cũng vì vậy mà tự giác chăm chút cho bản thân hơn. Cột mốc đầu tiên trong nghề nghiệp của cô gái chính là làm mẫu make up. “Hồi đó mới đi làm, catxe của em chắc thuộc diện thấp nhất, ít ai có thể nghĩ đến là 50k/4h” – Holley Phạm chia sẻ.

Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 3

Cô lợi thế có được là khuôn mặt xinh xắn, thừa hưởng gen từ bố mẹ.

Đến hiện tại, khi đã có trải nghiệm kha khá với nghề, giá trị dần được khẳng định thì số tiền từ 700 nghìn đến 1 triệu đồng là mức thù lao mà cô có được cho một lần nhận job. Dù luôn tự hào với những nỗ lực mình bỏ ra và những giá trị mình nhận được, thế nhưng xung quanh cô vẫn luôn phải nghe nhiều ý kiến trái chiều: Mấy đồng lẻ này thì làm được gì? Công việc không bền,.... Không dễ gì một người tuổi còn trẻ có thể bỏ ngoài tai những ý kiến tác động từ người xung quanh. Vậy nhưng cô gái 17 tuổi ấy vẫn kiên định và nghĩ rằng: “Khi bạn chọn đúng một con đường, bạn nỗ lực hết mình với nó thì sao phải nghe ngóng bạn sẽ đi hết bao nhiêu lâu, hơn nữa điều khiến mình tự hào chính là đồng tiền mà bản thân đã tự kiếm được.”

Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 4

Ngọc Hà từng nhận về rất nhiều sự nghi ngờ từ mọi người, bạn bè xung quanh về khả năng của bản thân. “Có một khoảng thời gian em phải sống chung giữa ước mơ và sự khinh bỉ, một mình em đã tự bước chân ra khỏi không gian đáng sợ đó. Nó đã dạy em một số điều, đó là hãy lắng nghe, nghe chính bản thân mình dù cho những thứ vẽ trên tờ giấy có đẹp đến đâu; Luôn luôn tiến thẳng về phía trước, vì chẳng có gì thay thế được sự kiên trì. Không khó chịu, không phản bác, chỉ là đang để cho chính thực lực của bản thân mình lên tiếng”, Ngọc Hà tâm sự.

Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 5

Cách mà cô gái này vượt qua những khó khăn khi xác định phát triển sâu trong nghề đó là luôn hướng tới những con người hay tri thức mang truyền cảm hứng tích cực. “Em nghĩ tất cả những người thành công đều là những người có mơ mộng. Chế giễu của người đời hay gặp phải thất bại trong công việc đó không phải là cây kéo cắt đứt sợi dây nối liền với thành công của họ. Đơn giản chỉ là những vật cản, những thử thách phải vượt qua. Hãy biến hóa những gian nan, những thất bại gặp phải thành nguồn cảm hứng cho chính bản thân mình để con đường đi đến ước mơ thắng lợi. Thành công sẽ dập tắt mọi nghi ngờ” – Ngọc Hà bày tỏ.

Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 6

Trong thời gian tới Holley Phạm tiếp tục theo con đường model và dự định vào Sài Gòn để bản thân có cơ hội “cháy” hết mình với nghề, bộc lộ hết khả năng vốn có. Mong muốn được toả sáng trên các sàn diễn thời trang là điều mà cô gái luôn khao khát.

Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 7
Vẻ đẹp cuốn hút tựa búp bê baby của cô gái người Đắk Lắk ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.