Về bét ở King's Cup, tuyển Thái Lan nhận đủ ‘gạch đá’

Nhiều CĐV Thái Lan cảm thấy thất vọng với phong độ của đội nhà.
Nhiều CĐV Thái Lan cảm thấy thất vọng với phong độ của đội nhà.
TPO - Trận thua 0-1 trước Ấn Độ không chỉ khiến đội tuyển Thái Lan kết thúc King’s Cup với vị trí cuối cùng, mà thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai còn phải nhận "cơn bão" chỉ trích từ các cổ động viên (CĐV).
Sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà Thái Lan tỏ ra vô cùng quyết tâm trong trận tranh hạng 3 King’s Cup 2019 với Ấn Độ chiều nay. Trước giờ bóng lăn, họ khẳng định sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng nhằm "chuộc lỗi" với CĐV.
Thế nhưng, thực tế trên sân lại một lần nữa không diễn ra như mong muốn của người Thái. Đội chủ nhà có nhiều cơ hội ghi bàn trước cầu môn đội tuyển Ấn Độ, nhưng không một lần tận dung thành công.

Trong khi đó, hàng thủ lại mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Thapa của Ấn Độ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 17.
Thua chung cuộc 0-1 trước Ấn Độ, chủ nhà Thái Lan xếp thứ 4 ở giải đấu chỉ có 4 đội tham dự. Chứng kiến điều này, rất nhiều CĐV Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích kết quả thi đấu kém cỏi của đội nhà. Trong khi đó, người hâm mộ Ấn Độ lại vô cùng hả hê.
Về bét ở King's Cup, tuyển Thái Lan nhận đủ ‘gạch đá’ ảnh 1 Đội tuyển Thái Lan để thua 0-1 trước Ấn Độ.
Trên mạng xã hội Twitter, CĐV có tên Paulmurphy cay đắng bày tỏ: “Thái Lan 0-1 Ấn Độ - Kết thúc King’s Cup 2019 đáng thất vọng. Đó là ngày buồn đối với trận đấu thứ 100 của Teerasil Dangda cho Thái Lan. Còn chưa hết, đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp đội tuyển Thái Lan không có bàn thắng và trong 8 trận gần nhất, chúng ta mới chỉ ghi được 4 bàn. Thời gian thật nghiệt ngã.” Trong khi đó, CĐV Sayak Dipta Dey lên tiếng: “Thái Lan đã mời Ấn Độ để "trả thù" trận thua tại Asian Cup và muốn chứng minh rằng trận đấu họ gặp vận rùi. Thế nhưng, họ lại thua Việt Nam, thua cả Ấn Độ để rồi phải đứng thứ 4 ở giải đấu chỉ có 4 đội diễn ra ngay trên quê nhà. Kết thúc giải đấu Thái Lan có những gì? Đó là việc họ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho cầu thủ của họ trong trận đấu mà thua cuộc.” Còn CĐV Neetish mỉa mai: “Ấn Độ đánh bại Thái Lan với đội hình B và sức mạnh của đội hình này chỉ bằng một nửa so với đội hình chính thức. Thi đấu trên sân nhà tốt lắm Thái Lan.”
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.