VĐV Việt Nam không ngại đối thủ nhập tịch Mỹ

VĐV Quách Công Lịch sẵn sàng qua mặt VĐV gốc Mỹ ở nội dung 400m nam
VĐV Quách Công Lịch sẵn sàng qua mặt VĐV gốc Mỹ ở nội dung 400m nam
Vào chiều nay, nội dung 400m nam môn điền kinh tại SEA Games 28 sẽ khởi tranh và các CĐV đang rất kỳ vọng VĐV Quách Công Lịch sẽ đem về tấm HCV. Tuy nhiên, trở ngại lớn với anh khi nội dung này có một VĐV rất mạnh gốc Mỹ đã nhập quốc tịch Philippines.

Tại SEA Games 27 diễn ra cách đây 2 năm, Quách Công Lịch đã không thể tham dự nội dung sở trường 400m nam do bị chấn thương. Đến với kỳ Đại hội lần này, Công Lịch đã được chọn là người cầm cờ cho Đoàn TTVN tại lễ khai mạc SEA Games 28 và đang là niềm hy vọng rất lớn ở nội dung 400m nam và 400m rào nam.

Ngày 9/6, có mặt trên SVĐ QG Singapore để cổ vũ cho các đồng đội thi đấu, Công Lịch đã chứng kiến màn nước rút mạnh mẽ của VĐV Eric Shauwn Cray ở nội dung 100m nam. VĐV của Philippines nhưng gốc Mỹ này đã vô đối ở nội dung này và giành được tấm HCV.

Trớ trêu với Công Lịch là Eric lại đăng ký tham dự nội dung 400m nam diễn ra vào chiều nay. Chân chạy người Philippines rất mạnh và được đánh giá là ứng viên hàng đầu ở các cự ly ngắn.

“Tôi biết Eric người gốc Mỹ, thể lực, thể hình rất lý tưởng. Nhưng tôi không lo sợ, anh ấy vẫn có điểm yếu của mình và tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất”, Công Lịch cho biết.

So với Eric thì Công Lịch trẻ hơn 5 tuổi và chắc chắn chiều nay hai VĐV hứa hẹn sẽ đem đến màn rượt đuổi thú vị ở nội dung 400m nam.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.