VĐV đua xe đạp giơ tay mừng thắng lợi khi về đích ai ngờ ngã lăn, cái kết “đắng lòng” hơn

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Vận động viên đua xe đạp này có lẽ đã khá chủ quan khi vội giơ tay mừng chiến thắng của chính mình lúc xe sắp cán vạch đích vì anh tin rằng mình về nhất. Nhưng vì ăn mừng mà anh đã ngã lăn ra đất và chắc hẳn anh còn “đau lòng” hơn khi biết được sự thật sau đó.

Tay đua xe đạp Eduard Prades người Tây Ban Nha đã vừa có một trải nghiệm mà có lẽ anh rất muốn quên đi.

Trong giải Tour of Hellas 2022 tại Hy Lạp, VĐV này dường như sắp về nhất - hoặc ít ra là bản thân anh nghĩ thế.

Thế là, trong lúc lao đến vạch đích, Prades giơ hai tay ăn mừng chiến thắng. Nhưng câu “30 chưa phải là Tết” có lẽ đã đúng trong trường hợp này và Prades ăn mừng hơi bị sớm. Bởi khi đang giơ hai tay lên thì anh bỗng ngã lăn ra đất.

Video khoảnh khắc "muốn quên" của Eduard Prades. - Nguồn: ABC News.

Và Prades không chỉ phải chịu nỗi đau thể chất khi ngã phịch xuống đường đâu, anh còn phải chịu thêm “nỗi đau tinh thần” nữa, bởi sau đó, anh nhận ra rằng thực ra anh chỉ về đích… thứ hai. Khi còn ngồi trên xe, Prades không biết rằng vào lúc anh ăn mừng sớm thì đã có một tay đua khác ở phía trước rồi, đó là Aaron Gate (New Zealand).

Nói về sự thiếu may mắn của mình, Prades tỏ ra chấp nhận và không khó chịu gì cả. Anh nói: “Tất cả mọi yếu tố đều khiến tôi nghĩ đến một chiến thắng. Khi tôi nhìn các máy quay, các xe cổ vũ, cách mà nhóm chúng tôi đang lao đi, tôi cảm thấy rằng chúng tôi đang hướng đến chiến thắng. Tôi đã nghĩ là bắt kịp nhóm dẫn đầu rồi, nhưng hóa ra tôi đã đánh giá sai”. Rồi Prades hài hước kết luận: "Ít nhất thì tôi cũng có một bức ảnh mà tôi muốn cho con trai tôi xem".

VĐV đua xe đạp giơ tay mừng thắng lợi khi về đích ai ngờ ngã lăn, cái kết “đắng lòng” hơn ảnh 1

Ai cũng có lúc gặp xui xẻo cả. Ảnh: Twitter.

Sau đó, có thông tin rằng một lỗi kỹ thuật ở yên xe đạp của Prades khiến yên xe bị lỏng ra, và đó là nguyên nhân của cú ngã, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Đây không phải là lần đầu tiên một VĐV đua xe đạp ăn mừng chiến thắng nhầm. Năm 2020, tay đua nổi tiếng Julian Alaphilippe cũng từng ăn mừng sớm nhưng cuối cùng lại thua Primoz Roglic.

VĐV đua xe đạp giơ tay mừng thắng lợi khi về đích ai ngờ ngã lăn, cái kết “đắng lòng” hơn ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?