VĐV đấu kiếm Singapore hé lộ món quà độc đáo khi giành huy chương Vàng SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nữ vận động viên đấu kiếm 15 tuổi người Singapore Elle Koh - người đã vượt qua VĐV Vũ Thị Hồng của Việt Nam để giành Huy chương Vàng - tiết lộ rằng cô nhận được một món quà cho mỗi lần có huy chương. Và món quà mà cô nhận được ở SEA Games 32 có lẽ là rất đáng ngạc nhiên với nhiều người.

Elle Koh, 15 tuổi, người Singapore, đã vượt qua VĐV Vũ Thị Hồng (Việt Nam) vào ngày 13/5 để giành HCV môn đấu kiếm tại SEA Games 32. Vậy là Elle đã bảo vệ thành công chiếc HCV của mình, vì ở kỳ SEA Games trước tại Hà Nội, Elle cũng đạt thành tích như vậy.

Từ đợt SEA Games tại Hà Nội, Elle đã gây chú ý vì đó là lần debut của cô nhưng cô giành luôn HCV.

Nữ VĐV còn rất ít tuổi này đã tiết lộ rằng trước khi tham dự SEA Games 31 ở Hà Nội, cô đã “đàm phán” với bố mẹ là nếu giành huy chương cá nhân ở một giải đấu tại nước ngoài thì bố mẹ cho cô nuôi một em thú cưng. Thế rồi cuối cùng Elle thuyết phục được bố mẹ cho nuôi một em mèo và cô đặt tên nó là Cookie.

VĐV đấu kiếm Singapore hé lộ món quà độc đáo khi giành huy chương Vàng SEA Games 32 ảnh 1

Elle và em mèo Cookie. Ảnh: Juliana Seow.

Vậy tại SEA Games 32 thì Elle “mặc cả” gì với bố mẹ? Cô gái tuổi teen này kể: “Thật ra tôi chưa nói chuyện gì với bố mẹ về phần thưởng nếu tôi giành huy chương ở SEA Games 32. Nhưng mới đây tôi đã được bố mẹ mua cho một chiếc iPad, chắc như thế cũng coi là phần thưởng rồi”.

Tiết lộ của Elle khiến khá nhiều người ngạc nhiên, vì trong khi rất nhiều bạn học sinh sở hữu iPhone, iPad từ khi còn nhỏ thì đến bây giờ, khi 15 tuổi, Elle mới có được một chiếc iPad cho riêng mình, bởi bố mẹ Elle muốn cô “tập trung vào chuyên môn”.

VĐV đấu kiếm Singapore hé lộ món quà độc đáo khi giành huy chương Vàng SEA Games 32 ảnh 2

Elle khi thi đấu với VĐV Vũ Thị Hồng của Việt Nam vào ngày 13/5. Ảnh: Desmond Foo.

Elle là “cục cưng” trong môn đấu kiếm ở Singapore vì tuy còn ít tuổi nhưng cô thi đấu rất bình tĩnh, bản lĩnh, rõ ràng là một VĐV đầy triển vọng. Mà thực ra, Elle cũng được coi là “con nhà nòi” vì bố cô là HLV đấu kiếm quốc gia và mẹ là Chủ tịch Cơ quan Đấu kiếm Singapore.

Có lẽ sau thành tích tại SEA Games năm nay, Elle sẽ lại tiếp tục “thương lượng” với bố mẹ về món quà tiếp theo mà cô sẽ nhận được nếu giành huy chương ở kỳ SEA Games 33.

VĐV đấu kiếm Singapore hé lộ món quà độc đáo khi giành huy chương Vàng SEA Games 32 ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?