Vatican hoãn xử cựu tổng giám mục lạm dụng tình dục

Cựu tổng giám mục Jozef Wesolowski
Cựu tổng giám mục Jozef Wesolowski
TP - Ngày 11/7, tại Vatican, phiên tòa xét xử cựu tổng giám mục Jozef Wesolowski (66 tuổi, sinh ở Ba Lan) phải hoãn vì bị cáo bị ốm. Ông Wesolowski bị cáo buộc trả tiền để quan hệ tình dục với một số trẻ em ở Cộng hòa Dominica giai đoạn 2008-2013. 

Ông Wesolowski là vị chức sắc công giáo cấp cao nhất phải hầu tòa ở Vatican với các buộc lạm dụng tình dục. Theo nhiều chuyên gia, nếu bị kết tội ấu dâm, ông này sẽ phải ngồi tù trong một nhà tù của 

Vatican, mức án dao động từ 6 đến 10 năm. Trước đó, tổng giám mục Wesolowski bị một phiên tòa giáo hội đặc biệt tuyên là có tội, thu hồi tước vị linh mục. Ông Wesolowski bị triệu hồi và sau đó bị tước bỏ vị trí đại diện ngoại giao của Vatican ở Cộng hòa Dominica năm 2013, sau khi có cáo buộc ông này lạm dụng tình dục các bé trai ở nước này. Ông Wesolowski cũng bị cáo buộc tàng trữ dữ liệu khiêu dâm trẻ em.

Giáo hoàng Francis đang đẩy mạnh cải cách hệ thống tư pháp Vatican, cho phép xét xử các giám mục ở Vatican, sau khi Tòa thánh bị chỉ trích là không mạnh tay với tội phạm tình dục chống lại trẻ em.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG