Vật vã trắng đêm để mua ...vé tàu Tết

Vật vã trắng đêm để mua ...vé tàu Tết
Từ 1 giờ sáng 20-12, nhiều người dân bắt đầu ùn ùn kéo đến ga Sài Gòn xếp hàng để lấy số thứ tự chờ đến lượt mua vé.

Vật vã trắng đêm để mua ...vé tàu Tết

Ga Sài Gòn còn hơn 18.000 vé tàu Tết
> Trưởng ga Sài Gòn nói về bất cập bán vé tàu Tết

Từ 1 giờ sáng 20-12, nhiều người dân bắt đầu ùn ùn kéo đến ga Sài Gòn xếp hàng để lấy số thứ tự chờ đến lượt mua vé.

Khoảng 4 giờ sáng, lượng người đã kín nhà ga Sài Gòn
Khoảng 4 giờ sáng, lượng người đã kín nhà ga Sài Gòn. Ảnh: Trần Phan
 

Được biết hôm nay (ngày 20-12), ga Sài Gòn bắt đầu bán vé trực tiếp tại nhà ga đối với những vé tết đi trong những ngày cao điểm còn lại sau khi kết thúc bán vé qua mạng.

Theo kế hoạch 7 giờ sáng, các nhân viên nhà ga mới bắt đầu bán vé đi vào những ngày cao điểm tết cho hành khách. Tuy nhiên, từ 1 giờ sáng đã có cả trăm người dân có nhu cầu mua vé tàu tết kéo đến ga Sài Gòn để lấy số thứ tự.

Đại úy Nguyễn Phước Hải (Công an P.9, Q.3, phụ trách ga Sài Gòn) cho PV biết, từ 1 giờ sáng có khoảng 150 người đến nhà ga, sau đó số lượng kéo đến ngày một tăng. Đến khoảng 4 giờ sáng tại khu vực nhà ga đã có khoảng gần 1.000 người.

Để giải quyết cho hành khách đến sớm, tránh tình trạng để hành khách đợi lâu, gây mất trật tự, ga Sài Gòn chủ động phát số thứ tự cho hành khách lúc 5 giờ sáng. Chỉ trong chớp nhoáng đã có 1.030 số thứ tự phát trực tiếp tại ga hết sạch. Tương tự, số lượng hành khách nhắn tin qua di dộng lấy số thứ tự cũng lấy hết 800 số trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, bên ngoài sân ga, lượng người vẫn tiếp tục kéo về ga Sài Gòn, rồng rắn xếp hàng để chờ được gửi xe. Chị Nguyễn Thị Nga (Q.Thủ Đức) nói: “Tôi phải thức dậy từ 2 giờ sáng và chạy ra ga để đợi lấy số thứ tự mua vé đi về Quảng Ngãi vào ngày 26.12 âm lịch. Giờ số thứ tự lấy được rồi, nhưng không biết còn vé không”. Do nhiều thức trắng đến ga để lấy số thứ tự từ khuya nên sau đó nằm ngủ tại nhà ga để chờ đến lượt mua vé.

Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn - cho biết, trước đó nhà ga đã thông báo rộng rãi số lượng vé tàu đi vào những ngày cao điểm tết sau đợt bán qua mạng chỉ còn lại số lượt ít, chủ yếu đi đến ga Hà Nội của ngày 1, 2 và 8.2.2013 (tức 21, 22 và 28.12 âm lịch). Còn những ga thuộc các tỉnh miền Trung hầu như đã hết vé. Tuy nhiên, do nhu cầu của hành khách quá lớn, trong khi nhu cầu của ngành đường sắt giới hạn nên khiến lượng người đổ dồn đến ga tăng đột biến so ngày thường.

Theo ghi nhận của PV, do số lượng vé tàu tết đi vào những ngày cao điểm còn ít và hạn chế khách đổ dồn về nhà ga quá lớn không giải quyết xuể, ngày 20.12, nhà ga chỉ phát tổng cộng 1.830 số thứ tự (800 số lấy qua tin nhắn điện thoại). Đồng thời, nhà ga cũng thông báo thời gian phục vụ các số thứ tự, cụ thể: Trong buổi sáng nhà ga phục vụ bán cho những hành khách có số thứ tự đến số 400, với hành khách số tự 401 trở lên ga thông báo sau 12 giờ trưa quay lại ga để mua vé.

“Đối với những ngày cao điểm hết vé tàu chính, nhà ga cũng chủ động bán cả ghế phụ cho những hành khách có nhu cầu. Dự kiến có khoảng 9.000 chỗ ghế phụ đi vào những ngày cao điểm trước tết chiều Sài Gòn – Hà Nội” – ông Nguyễn Văn Thành cho biết.

Một số hình ảnh PV ghi lại ở Ga Sài Gòn:

Một số hành khách đến sớm ngủ tại nhà ga chờ lấy số thứ tự
Một số hành khách đến sớm ngủ tại nhà ga chờ lấy số thứ tự.
Từ 1 giờ sáng, bãi xe ga Sài Gòn đông người xếp hàng vào gửi
Từ 1 giờ sáng, bãi xe ga Sài Gòn đông người xếp hàng vào gửi.
Vật vã trắng đêm để mua ...vé tàu Tết ảnh 4
Người dân đổ về kín nhà ga Sài Gòn
Người dân đổ về kín nhà ga Sài Gòn.
Chen chúc nhau xem thông báo ở ga
Chen chúc nhau xem thông báo ở ga.
Vật vã trắng đêm để mua ...vé tàu Tết ảnh 7
 

Theo Trần Phan – Trí Minh
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.