Vật vã sống trong khu tập thể 'khát' nước sạch

Gia đình chị Lê Thị Minh để nhiều bình nước sinh hoạt. Ảnh: Thanh Hà.
Gia đình chị Lê Thị Minh để nhiều bình nước sinh hoạt. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Hơn 2 tuần nay, nhiều hộ dân sống tại Khu tập thể Vườn quả thuộc Xí nghiệp Phát triển nông nghiệp Sinh thái và Dịch vụ du lịch (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) phải sống trong tình trạng mất nước sinh hoạt khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Theo phản ánh của người dân sống tại dãy nhà B5, khu tập thể Vườn quả, tình trạng mất nước sinh hoạt diễn ra từ nhiều ngày nay, những nhà có con nhỏ phải đi sơ tán hay mua nước bình với giá khá cao phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Trao đổi với phóng viên, bà Trương Thị Hưởng (52 tuổi) sống tại khu tập thể trên cho biết, tình trạng mất nước thường xuyên diễn ra ở đây. Đặc biệt là 2 tuần nay, ở khu vực này hầu như không có nước, nếu có cũng chỉ nhỏ giọt.

"Đêm qua tôi thức đến 2h sáng để chờ nước nhưng cũng không có, đến 5h thức dậy chỉ hứng được 4 lít nước ở vòi. Ở quê gửi rau mà không dám mang ra vì không có nước rửa, hàng ngày mọi người đi ăn cơm quán", bà Hưởng chia sẻ.

Vật vã sống trong khu tập thể 'khát' nước sạch ảnh 1

Bà Trương Thị Hưởng vặn vòi nước nhưng cũng không có nước. Ảnh: Thanh Hà.

Cùng cảnh ngộ với gia đình bà Hưởng, gia đình chị Lê Thị Thủy (SN 1986) có 5 người, do ảnh hưởng của việc mất nước thường xuyên mỗi ngày dùng hết 5-6 bình nước lọc mua với giá 12.000 đồng/bình, tổng số tiền mỗi ngày cũng mất đến 50.000 đồng tiền nước.

“Quê xa nên nhà tôi không thể sơ tán được đi đâu, có hôm thức cả đêm nhưng cũng không có giọt nước nào. Nhà có hai đứa con nhỏ nên mỗi ngày tiền giặt quần áo ngoài tiệm cũng phải mất hơn 50.000 đồng, đến cả việc tắm rửa hay đi vệ sinh cũng phải dùng nước bình”, chị Thủy chia sẻ.

Vật vã sống trong khu tập thể 'khát' nước sạch ảnh 2 Nhiều gia đình phải chuẩn bị bình, xô lớn đựng nước. Ảnh: Thanh Hà.

Trong nhà chị Lê Thị Minh (35 tuổi) sống tại khu vực trên có hàng chục bình nước loại 5 lít để trong nhà phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Con gái chị Minh đang học lớp 7 hàng ngày vẫn phải 2 lần đi chở nước.

Vật vã sống trong khu tập thể 'khát' nước sạch ảnh 3 Tận dụng nước từ điều hòa. Ảnh: Thanh Hà.

Còn nhiều hộ dân khác sống tại khu tập thể trên hàng ngày phải thức đêm chờ nước hay đi mua nước bình với giá cao, thậm chí hứng nước từ điều hòa để rửa rau.

Vật vã sống trong khu tập thể 'khát' nước sạch ảnh 4 Nhiều người phải chở nước về dùng. Ảnh người dân cung cấp.
Vật vã sống trong khu tập thể 'khát' nước sạch ảnh 5 Dãy nhà B5 khu tập thể Vườn quả thường xuyên mất nước. Ảnh: Thanh Hà.
Một số người dân sống tại đây cho biết, hiện tại nước sinh hoạt của họ sử dụng thông qua Ban quản lý Khu tập thể Vườn quả thuộc Xí nghiệp Phát triển nông nghiệp Sinh thái và Dịch vụ du lịch, không được Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Từ Liêm, TP Hà Nội bán trực tiếp đến từng hộ dân.
MỚI - NÓNG