Vật thể lạ ở Tuyên Quang là mảnh vỡ khinh khí cầu?

Ông Chẩu Văn Lâm - Bí thư tỉnh Tuyên Quang khẳng định vật thể lạ rơi trên địa bàn là mảnh vỡ khinh khí cầu.
Ông Chẩu Văn Lâm - Bí thư tỉnh Tuyên Quang khẳng định vật thể lạ rơi trên địa bàn là mảnh vỡ khinh khí cầu.
Lúc 18h hôm nay, trao đổi với PV, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư tỉnh Tuyên Quang khẳng định, vật thể lạ rơi tại huyện Chiêm Hóa hôm 2/1 là mảnh vỡ của khinh khí cầu.

Ông Lâm cho biết, người dân phát hiện vật thể lạ là khối cầu tròn nặng khoảng 40kg bên bờ suối thôn Nà Ràng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa vào khoảng 6h sáng qua (2/1).

Đến 20h tối qua, khối cầu được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang đưa về Quân khu 2 niêm phong.

"Qua xem xét, chúng tôi khẳng định đây chỉ là mảnh vỡ của khinh khí cầu. Do phát nổ gần mặt đất nên người dân nghe được tiếng nổ", ông Lâm thông tin.

Sau sự việc, ông Lâm khuyến cáo người dân không nên hoang mang.

Còn tại Yên Bái, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng cho biết, đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vật thể lạ về Quân khu 3 để niêm phong và "giải mã".

Ông Cường cho biết, vật thể lạ rơi tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái có vỏ bằng nhôm hợp kim, không có chất nổ kèm theo, có đường kính khoảng 30cm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh làm rõ khối cầu nói trên, trong quá trình này người dân không nên đồn thổi những thông tin thất thiệt.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.