Vật thể dạt vào biển Thái Lan có thể là mảnh vỡ tên lửa từ Nhật Bản

Mảnh vỡ được tìm thấy ở bờ biển Thái Lan.(Ảnh: AP)
Mảnh vỡ được tìm thấy ở bờ biển Thái Lan.(Ảnh: AP)
Mảnh vỡ tìm thấy ở bờ biển Thái Lan cuối tuần trước có thể là mảnh vỡ từ một tên lửa của Nhật Bản, không phải của máy bay mất tích MH370.

Cuối tuần qua, người dân ở làng chài Pak Phanang thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 800km về phía nam, đã phát hiện ra một mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển. Mảnh vỡ này có kích thước dài khoảng 3m, rộng 2m, nặng khoảng 100kg. Một mặt của mảnh vỡ có ghi số 323, 307 và 308, trong khi mặt còn lại có một đoạn dây điện màu đỏ và dãy số SG5773-1. Theo các ngư dân địa phương, mảnh vỡ có thể nằm dưới biển hơn 1 năm.

Nơi phát hiện ra mảnh vỡ đối diện với vịnh Thái Lan và Biển Đông. Phát hiện này làm dấy lên đồn đoán trên khắp các phương tiện truyền thông Thái Lan rằng đây có thể là mảnh vỡ của máy bay MH370. Máy bay này mất tích hôm 8/3/2014 khi đang chở 239 người từ Kuala Lumpur sang Bắc Kinh. Hành khách chủ yếu là người Trung Quốc.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của VOA, ông Kengo Tatsukawa, giám đốc truyền thông của công ty Mitsubishi Heavy Industries (MHI) cho biết: “Rất có thể mảnh vỡ tìm thấy ở Thái Lan là một phần tên lửa mà công ty này đã phóng đi từ Nhật Bản trước đó”.

Những dấu hiệu trên mảnh vỡ khá giống với những dấu hiệu của tên lửa H-2A dùng để vận chuyển vệ tinh phóng đi từ Nhật Bản. Trong vòng 2 năm qua, có 7 tên lửa loại H-2A đã được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản.

"Các bộ phận của tên lửa luôn được đánh số để có thể xác định đường của tên lửa đó”, mmootj chuyên gia về quốc phòng và vũ trụ tại Tokyo cho biết.

Hiện MHI chưa nhận được bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vụ việc từ giới chức Thái Lan hay Nhật Bản. Ông Tatsukawa cho biết, vẫn cần phải điều tra thêm để xác minh chính xác mảnh vỡ đó là gì.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay, một phái đoàn hàng không của Thái Lan cùng với các giới chức Malaysia đã lên đường tới khu vực phát hiện mảnh vỡ ở Thái Lan để điều tra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG