Vắt kiệt sức Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng

Gương mặt mệt mỏi của Hương trên đường chạy 100m. Ảnh: Hữu Tâm (Tuổi Trẻ)
Gương mặt mệt mỏi của Hương trên đường chạy 100m. Ảnh: Hữu Tâm (Tuổi Trẻ)
Ngày 27-12, hai ngôi sao điền kinh Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đã xuất trận tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Điều bất ngờ, Hằng phải vất vả trên đường chạy 5.000m để lấy huy chương cho địa phương và Hương phải thi đấu đến bốn cự ly ở đại hội.

Vắt kiệt sức Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng

Ngày 27-12, hai ngôi sao điền kinh Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng đã xuất trận tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Điều bất ngờ, Hằng phải vất vả trên đường chạy 5.000m để lấy huy chương cho địa phương và Hương phải thi đấu đến bốn cự ly ở đại hội.

Gương mặt mệt mỏi của Hương trên đường chạy 100m. Ảnh: Hữu Tâm (Tuổi Trẻ)
Gương mặt mệt mỏi của Hương trên đường chạy 100m.            Ảnh: Hữu Tâm (Tuổi Trẻ).

Ở cự ly 100m nữ, Vũ Thị Hương (An Giang) là người cán đích đầu tiên với thành tích 11”66, thấp hơn thành tích tại Asiad 16 với 11”43. Ngoài cự ly 100m, Hương sẽ thi đấu thêm ba cự ly 200m, 4 x100m và 4 x 200m.

Trên đường chạy 5.000m nữ, nhiều người lấy làm lạ khi Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) có mặt bởi đây không phải nội dung sở trường của cô. Phải rất vất vả Hằng mới cán đích với thành tích 17’06”05. Dù giành HCV nhưng thành tích của Hằng được giới chuyên môn đánh giá là rất thấp. Theo thông tin từ ban tổ chức đại hội, trước đó Hằng còn được Ninh Bình đăng ký thi đấu ở cự ly 10.000m nhưng sau đó đã rút lui. Nếu không Hằng sẽ phải thi đấu đến bốn nội dung.

Trao đổi với PV, ông Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT - cho biết: “Việc các địa phương đăng ký cho các VĐV đỉnh cao như Hằng, Hương thi đấu ở nhiều nội dung là sự bất hợp lý. Vì muốn mang về nhiều HCV cho địa phương nên Ninh Bình, An Giang cố tình để các VĐV đẳng cấp châu lục như Hương, Hằng phải thi đấu nhiều nội dung, trong đó có những nội dung không phải sở trường. Việc chạy theo thành tích này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của Hương và Hằng”.

Theo ông Thủy, do Trương Thanh Hằng được giao chỉ tiêu đoạt 3 HCV trong năm 2010 cho Ninh Bình nên ngoài hai cự ly 800m, 1.500m sở trường, cô buộc phải thi đấu cự ly 5.000m cho đủ chỉ tiêu. Còn với Hương, cô phải thi đấu thêm cự ly 4 x 200m để lấy huy chương cho An Giang.

Ông Thủy phân tích: trên thế giới, không ai để các VĐV đã đạt thành tích châu lục rồi lại trở về thi giải trong nước như VN, bởi đó là chu trình ngược. Lẽ ra VĐV được bố trí thi đấu ở giải VĐQG, rồi đến vô địch khu vực, châu lục. Đằng này các VĐV VN dù đã đoạt huy chương châu Á vẫn phải về đấu giải quốc gia để lấy thành tích cho địa phương. Đây là điều bất hợp lý, bởi các giải đấu này không có ý nghĩa chuyên môn đối với các VĐV đẳng cấp như Hương, Hằng.

“Vì vậy, nếu Hương, Hằng có mang về 3 hay 4 HCV cho các địa phương này cũng chỉ là huy chương mà thôi. Điều này là sự thật bởi thành tích của chiếc HCV cự ly 5.000m mà Hằng đoạt được hôm nay có thành tích rất thấp. Mang VĐV của Nhà nước đào tạo quanh năm về thi đấu nhiều nội dung lấy thành tích cho địa phương không phải việc làm tốt cho VĐV và cho chính phong trào phát triển điền kinh của địa phương” - ông Thủy nhấn mạnh.

Nếu thi đấu cả 10.000m, Hằng sẽ kiệt sức

Trương Thanh Hằng (305) trên đường chạy 5.000m. Ảnh: Hữu Tâm (Tuổi Trẻ)
Trương Thanh Hằng (305) trên đường chạy 5.000m.                   Ảnh: Hữu Tâm (Tuổi Trẻ).

Theo HLV Hồ Thị Từ Tâm - người trực tiếp huấn luyện Trương Thanh Hằng nhiều năm qua ở đội tuyển điền kinh quốc gia, ban đầu Ninh Bình đăng ký cho Hằng thi bốn nội dung, trong đó có cả 10.000m. Tuy nhiên sau khi thấy Hằng phải thi nhiều quá và lịch thi đấu dày đặc nên HLV Tâm đã liên hệ với HLV điền kinh của Ninh Bình để yêu cầu rút bớt một nội dung 10.000m ra khỏi chương trình thi đấu tại đại hội của Hằng. Nếu Hằng thi cả 10.000m, cơ hội giành HCV vẫn có nhưng sẽ khiến Hằng kiệt sức.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia ở Asiad 16, Hằng phải có trách nhiệm với Ninh Bình. “Mỗi tháng Ninh Bình trả cho Hằng 18 triệu đồng tiền lương nên Hằng phải đáp trả sự đầu tư đó. Mặc dù biết thi đấu nhiều thì không tốt cho VĐV nhưng vì đại hội bốn năm mới có một lần nên người ta làm vậy để lấy thành tích cho địa phương” - HLV Tâm nói.

Theo Khương Xuân
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.