Varane vẫn kịp dự World Cup?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Julie Laurens - chuyên gia của BT Sports - Raphael Varane đã bị một vết đau ở bắp đùi, ít nghiêm trọng hơn so với những lo lắng ban đầu nên anh vẫn kịp dự World Cup 2022.
Varane vẫn kịp dự World Cup? ảnh 1

“Tôi nghĩ nếu kết quả chụp MRI là khả quan, Varane sẽ chỉ phải nghỉ từ ba đến bốn tuần. Anh ấy sẽ không chơi cho Man United trước World Cup. Nhưng sau đó (Didier) Deschamps sẽ phải triệu tập anh ấy", ông Julie Laurens nhấn mạnh.

Nếu nhận định này đúng sự thật, trung vệ ĐT Pháp sẽ không phải lo lắng quá nhiều bởi Varane vẫn kịp hồi phục cho World Cup 2022, giải đấu sẽ khởi tranh từ 20/11. ĐT Pháp đá trận mở màn vào ngày 23/11. Có nghĩa từ nay đến khi ấy, Varane vẫn còn tới hơn 4 tuần để trị thương.

Như trường hợp của Richarlison, chấn thương mà Varane gặp phải trong trận gặp Chelsea ban đầu nghe có vẻ nặng, nhưng thực tế rất có thể sẽ chiều lòng "nạn nhân". Tuy nhiên, những gì ông Julie Laurens đưa ra vẫn chỉ dừng lại ở phỏng đoán. ĐT Pháp và Man United vẫn cần kết quả chính thức từ đội ngũ y tế.

Varane vẫn kịp dự World Cup? ảnh 2
Varane bật khóc vì sợ dính chấn thương nặng

Nhìn chung thì thời điểm này, hai HLV Ten Hag và Didier Deschamps đang nín thở chờ đợi tín hiệu vui từ Varane. Tại MU, Varane là đối tác ăn ý nhất với Lisandro Martinez, tạo nên "gọng kìm" chất lượng nhất cho đội bóng sau nhiều năm chật vật tìm trung vệ giỏi.

Trong khi đó ở ĐT Pháp, vai trò của Varane càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Lucas Hernandez, Konate và Presnel Kimpembe đang dính chấn thương còn Jules Kounde sa sút kể từ khi sang Barcelona. Lúc này, trong tay HLV Deschamps có lẽ chỉ còn Saliba, Upamecano là những lựa chọn mang lại sự an tâm.

Nhưng xét về kinh nghiệm, bản lĩnh và ADN chinh phục của nhà vô địch, Varane mới là phương án hội tụ tất cả. Do vậy, có lẽ NHM tuyển Pháp đang hy vọng những gì ông Julie Laurens nói sẽ thành hiện thực.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.