Varane muốn rời Real, M.U mở cờ trong bụng

Varane công khai muốn rời Real Madrid.
Varane công khai muốn rời Real Madrid.
TPO - Thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị khiến trung vệ Raphael Varane cảm thấy chán nản và lên tiếng muốn chia tay Real Madrid để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Đây là tin vui cho M.U khi họ vốn xem trung vệ người Pháp là mục tiêu săn đuổi hàng đầu trong những năm qua.
Gia nhập Real Madrid vào hè 2010, Raphael Varane đã có gần 6 năm gắn bó với đội chủ sân Bernabeu và có 6 danh hiệu lớn. Thế nhưng anh lại chưa bao giờ được coi là trụ cột ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Những năm qua, Varane liên tục phải đảm nhận vai trò dự bị cho bộ đôi lão tướng Sergio Ramos – Pepe. Tính từ đầu mùa tới giờ, trung vệ 23 tuổi người Pháp này ra sân 32 trận, nhưng phân nửa trong số đó là vào sân từ ghế dự bị hoặc bị thay ra.
Quá chán nản với “kiếp dự bị” ở Real Madrid, nhất là khi lại gặp sức ép cần phải thể hiện mình hơn nữa từ HLV trưởng ĐT Pháp Didier Deschamps, Varane đã buộc phải xem xét tới kế hoạch tháo chạy khỏi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để tìm bến đỗ mới.
Phát biểu trên tờ AS, cầu thủ 23 tuổi thừa nhận anh lo lắng cho tương lai khi phải ngồi dự bị trong giai đoạn sung sức nhất: “Hiện tại, tôi đang thể hiện phong độ tốt nhất trong vòng 5 năm qua và khao khát đá chính hơn bao giờ hết. Zidane cũng biết điều đó nhưng ông ấy mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi vẫn sẽ chờ đợi cơ hội dành cho mình, nhưng nếu không được ra sân thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.”
Vất vả tìm chỗ đứng ở Real Madrid nhưng Varane đủ khả năng chơi cho những đội bóng hàng đầu tại châu Âu. Thời gian qua, M.U chính là đội bóng dành sự quan tâm nhiều nhất cho cựu cầu thủ Lens. Họ đã không ít lần đánh tiếng muốn chiêu mộ Varane nhằm tăng thêm chất thép cho hàng thủ. Giờ đây, “Quỷ đỏ” đang nắm cơ hội trong tay khi Varane công khai muốn rời Real Madrid, còn Jose Mourinho, người được chấm thay Louis van Gaal, vốn có mối quan hệ thân tình với trung vệ trẻ người Pháp.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.