Vào lớp 1 không cần chứng nhận “tốt nghiệp mầm non”

Vào lớp 1 không cần chứng nhận “tốt nghiệp mầm non”
TPO - Ngày 12/6, Sở Giáo dục  và Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học 2014 - 2015. 

Theo đó, các quận huyện tổ chức tuyển sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, thông báo đầy đủ đến phụ huynh học sinh về thời gian, hồ sơ, thủ tục...

Nhân viên làm công tác tuyển sinh hướng dẫn tận tình, giao tiếp cởi mở, nhẹ nhàng, tiếp nhận hồ sơ lịch sự. Ở những vùng có nhiều dân nhập cư, áp lực học sinh lớn, việc tổ chức phải chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể.

Sở yêu cầu các trường không bắt buộc phụ huynh phải nộp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi.

Trường hợp học sinh không có giấy gọi trẻ ra lớp 1 nhưng có hộ khẩu theo quy định hay không có tên trong danh sách của Hội đồng Giáo dục phường/xã thì Hiệu trưởng cần chỉ đạo nhân viên tiếp nhận hồ sơ giải thích và nhanh chóng báo cáo cho Hiệu trưởng để giải quyết kịp thời, tránh gây trở ngại cho phụ huynh học sinh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.