TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đợt 1 của kỳ họp đã diễn ra với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo tiền đề vững chắc cho đợt 2 của kỳ họp tới đây xem xét khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung hệ trọng.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự án Luật Đường sắt sửa đổi sẽ được rút ngắn tại một kỳ họp; chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường vành đai 4 TP HCM dự kiến trình Quốc hội xem xét, quyết định vào đợt 2 Kỳ họp thứ 9.
TPO - Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt; Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.
TPO - UBND TP. Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi lợi dụng quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí hoặc làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
TPO - Theo tính toán sơ bộ, tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật cho 4 dự án BOT và đoạn tuyến đường Vành đai 4 đi qua TP.HCM ước tính khoảng 40.109 tỷ đồng.
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện đang tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng khu vực dân cư để hoàn thành thu hồi đất làm Vành đai 4 trước 15/4. Tuy nhiên đến nay nhiều đoạn mặt bằng vẫn chưa được giải phóng.
TPO - Hà Nội lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phía Tây đường Vành đai 4 - phân đoạn 1 (phía Bắc sông Hồng) trên địa bàn huyện Mê Linh, Sóc Sơn với quy mô hơn 3.300ha.
TPO - Sau hơn 1 năm khởi công và thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, tuyến đường đô thị chạy song hành với đường Vành đai 4 (đường gom) sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan hoàn thành các thủ tục đầu tư, sớm khởi công các dự án trọng điểm. Với dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cần hoàn thiện hồ sơ để khởi công dịp 19/5 năm nay.
TPO - Tuyến đường Ngọc Hồi- Phú Xuyên có chiều dài khoảng 2,7km, rộng 65m với 6 làn xe. Điểm đầu tại nút giao với đường Vành đai 4, điểm cuối tại nút giao với đường Tỉnh lộ 427.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ để xem xét giải pháp thi công đường ô-tô cao tốc cầu cạn theo công nghệ cầu bản trên cọc do Công ty TNHH Hòa Bình (Tập đoàn Hòa Bình) đề xuất với Chính phủ sau khi xây dựng thử nghiệm thành công tại vùng đất yếu thuộc khu phi thuế quan Xuân Cầu-Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao thành phố Hà Nội phối hợp với các nhà đầu tư dự án đường vành đai 4 để lựa chọn áp dụng công nghệ, giải pháp mới trên một đoạn tuyến cụ thể.
TPO - UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao thành phố là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TPO - Quá trình giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, bị cáo Nguyễn Xuân Bình (cựu Phó phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh Oai, Hà Nội) cùng nhóm thuộc cấp để xảy ra sai phạm gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng ngân sách nhà nước.
TP - Hai năm qua được xem là giai đoạn bước ngoặt trong việc phát triển hạ tầng giao thông trên cả nước. Đáng chú ý là tiến độ thần tốc của các siêu dự án như: Cao tốc đường bộ Bắc Nam, Đường bộ ven biển Quốc gia, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… Để có được kết quả này, các địa phương đã được phân quyền vai trò trụ cột, thậm chí vai trò “ông chủ” trong việc thực hiện các dự án.
TPO - Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cuối năm 2023, toàn bộ mặt bằng Vành đai 4 qua Hà Nội phải giải phóng xong, tuy nhiên đến nay đã trễ hẹn 1 năm nhưng nhiều quận huyện vẫn chưa thực hiện đúng tiến độ.
TPO - Được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, chậm nhất 31/12/2023 các quận huyện có dự án Vành đai 4 đi qua phải xong giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng đến nay đã tháng 12/2024 (chậm 1 năm) mặt bằng thi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (Vành đai 4) vẫn “xôi đỗ” (đứt đoạn, không liền mạch - PV).
TPO - Với chiều dài khoảng 7,9km và nằm trên địa bàn 6 xã của huyện Thanh Oai (thành phố Hà Nội). Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đang thay đổi diện mạo hạ tầng của huyện phía Nam Hà Nội.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội đã nghiên cứu vùng phát thải thấp, có phương án giảm thiểu xe máy chạy xăng vào vùng này. "Người dân sống ở đây cần có chương trình hỗ trợ, giảm giá đổi xe để người dân cơ bản sử dụng xe điện", ông Thanh nói.
TPO - Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội đoạn đi qua quận Hà Đông có chiều dài khoảng 5,5km, với tổng diện tích đất phải GPMB là 68,16ha, thuộc địa bàn 4 phường là: Phú Lãm, Phú Lương, Đồng Mai và Yên Nghĩa...
TPO - Vì sao các dự án bất động sản ‘hồi sinh’ không thành?; Đề xuất người tham gia đấu giá đất phải chứng minh năng lực tài chính; Đất nền ăn theo Vành đai 4 rục rịch tăng; Hà Nam tìm chủ cho khu đô thị hơn 1.400 tỷ;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/10.
TPO - Đã quý III/2024 nhưng nhiều dự án phát triển hạ tầng Hà Nội trong đó có các dự án giao thông giải ngân rất thấp. Với các dự án Vành đai 1; Nâng cấp, cải tạo QL6 và đại lộ Thăng Long kéo dài đều chậm tiến độ, thi công mãi chưa xong.
TPO - Có tiến độ hoàn thành năm 2026 nhưng hiện hợp phần đường cao tốc Vành đai 4 đang gặp một số khó khăn về pháp lý. Để tháo gỡ, UBND thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ để có thể khởi công trong đầu năm 2025.
TPO - Sau hơn 1 năm khởi công, cùng với hoàn thiện 100% công tác GPMB trên đất nông nghiệp, đến giữa tháng 8/2024, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội đã đắp xong cơ bản móng, nền đường song hành và thảm bê tông nhựa những km đầu tiên.
TPO - Theo ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch TPHCM, trong thời gian 6 tháng còn lại của năm nay, mỗi tháng thành phố phải giải ngân 10.000 tỷ đồng. Dù điểm rơi của các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự án mới là vào quý IV, nhưng nếu không theo dõi sát sao sẽ khó đạt tỷ lệ giải ngân 95% như kế hoạch ban đầu.
TPO - Gói thầu số 9 (đoạn qua huyện Đan Phượng và Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và gói thầu số 11 đi qua 3 xã Tiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đang được hàng trăm công nhân cùng máy móc thiết bị gấp rút thi công, xử lý nền đất yếu.
TPO - Sáng 13/6, Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Bí thư Hà Nội yêu cầu cần có thanh tra công vụ.
TPO - Với việc huy động 32 mũi thi công trên tất cả 4 gói thầu, dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đã dần hiện hình hài ở nhiều đoạn tuyến. Hiện các nhà thầu đang thi công ngày, đêm để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đường song hành vào năm 2025.