Vàng vượt ngưỡng 36 triệu đồng/lượng

TPO - Trong khi vàng thế giới giảm giá hoặc đi ngang, giá vàng trong nước lại theo chiều hướng tăng mạnh, vượt ngưỡng 36 triệu đồng. Giá USD cũng được điều chỉnh tăng.

Lúc 9h30, tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,25 – 36,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 30.000 đồng mỗi lượng mua và 180.000 mỗi lượng bán so với giá chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,3 – 36,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 10.000 đồng mỗi lượng mua và 200.000 mỗi lượng bán sao với chốt phiên hôm qua.

Vàng vượt ngưỡng 36 triệu đồng/lượng ảnh 1

Biểu đồ diễn biến giá vàng ngày hôm qua – 15/5. (Nguồn: SJC).

Hai ngày nay ghi nhận giá vàng trong nước biến động khá mạnh. So với đầu giờ sáng qua, giá vàng trong nước đã tăng tới gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Thậm chí, đầu giờ chiều qua giá vàng ở mức 36,7 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến này của giá vàng trong nước đi ngược hoàn toàn không theo giá vàng thế giới. Trong khi, vàng thế giới giảm nhẹ, hoặc đi ngang, thì vàng trong nước lại tăng mạnh. Cụ thể, cùng thời điểm sáng nay giá vàng thế giới đã giảm 0,87 USD/oz so với cuối giờ chiều qua, để neo ở mức 1.304,9 USD/oz.

Như vậy, khoảng cách vàng trong nước và thế giới đã được nới rộng lên thành 3,4 triệu đồng mỗi lượng.

Ghi nhận tại các cửa hàng vàng, lượng khách mua vào đang tăng mạnh, khi có khoảng 60% lượng khách mua và 40% lượng khách bán. Điều này được các chuyên gia xem là lý do giá vàng trong nước tăng mạnh hơn thế giới những ngày qua.

Báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho thấy, lũy kế 3 tháng đầu năm, người dân thành phố này đã mua vào 833.759 lượng vàng (tương đương 31 tấn) và bán ra 787.621 lượng (khoảng 29 tấn). Như vậy, lượng mua ròng đạt 2 tấn vàng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng tăng nhẹ sau gần một tuần ổn định. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 21.085 – 21.125 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 5 đồng mỗi USD so với ngày hôm qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.