Vắng mặt do đang ở tù, 'bầu' Kiên vẫn được tòa bảo vệ quyền lợi

'Bầu' Kiên chiều nay 30/9 đã được Tòa án tuyên 'thắng' kiện.
'Bầu' Kiên chiều nay 30/9 đã được Tòa án tuyên 'thắng' kiện.
TPO - Chiều 30/9, TAND TPHCM xử phúc thẩm vụ kiện dân sự, giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại Á Châu và bị đơn là ông Nguyễn Đức Kiên (‘bầu’ Kiên, SN 1964).

Trước đó, ngày 7/1/2019, vụ kiện được TAND quận 3 (TPHCM) xử sơ thẩm, bản án số 1169-2019 của tòa này tuyên buộc ông Kiên phải trả cho Ngân hàng thương mại Á Châu 77 tỷ đồng tiền gốc, 3,5 tỷ đồng tiền lãi.

Đây là khoản tiền mà ông Kiên phải thực hiện trách nhiệm khi ông Kiên từng ký chứng thư bảo lãnh cho 2 công ty với Ngân hàng thương mại Á Châu.

Sau án sơ thẩm, ngày 14/11/2019, ông Kiên kháng án.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều nay 30/9, bản án tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của ông Kiên, qua đó hủy bản án sơ thẩm của TAND quận 3, chuyển hồ sơ về TAND quận 3 xét xử lại theo tình tự sơ thẩm.

Cùng với hủy bản án sơ thẩm, ông Kiên không những không ‘móc túi’ số tiền trên 78 tỷ đồng, mà còn được Tòa án tuyên không phải đóng án phí phúc thẩm. 

‘Bầu’ Kiên muốn tham gia phiên tòa

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề phiên tòa chiều 30/9, Luật sư Vũ Xuân Nam (Cty Luật Hoàn Kiếm, Đoàn luật sư TP Hà Nội - Đại diện hợp pháp của ông Kiên trong vụ kiện) cho hay, ông Kiên rất muốn tham gia phiên tòa này, tuy nhiên nguyện vọng của ‘bầu’ Kiên đã không được thực hiện.

Luật sư Vũ Xuân Nam cũng thông tin thêm, ông Kiên hiện đang thi hành án tại Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an). “Ông Kiên đã thi hành án được 8 năm, tính từ ngày bị tạm giam 30/8/2012 đến nay” – Luật sư Nam cho biết thêm.

Ngày 15/12/2014, phiên tòa phúc thẩm của TAND tối cao tại TP Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Đức Kiên (cựu Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, cựu Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”; 6 năm tù về tội “Trốn thuế”; 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù. Phạt bổ sung tiền trốn thuế 75 tỷ đồng và thêm 100 triệu đồng cho hành vi lừa đảo. Đồng thời, ‘bầu’ Kiên còn bị cấm tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi ra tù.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.