Vang mãi bài ca cô gái mở đường

Vang mãi bài ca cô gái mở đường
TP - Ngày 25/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, Hội Cựu TNXP cùng Cty Hastec, Đài PT-TH Hà Nội thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật Vang mãi bài ca cô gái mở đường (báo Tiền Phong bảo trợ truyền thông).

> Tri ân các nữ cựu TNXP tỉnh Hải Dương
>Cựu TNXP thăm nhạc sĩ Xuân Giao

Chương trình tổ chức hướng tới kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc; tôn vinh chiến công những nữ TNXP…

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Nguyễn Anh Liên phát biểu: “Hành động anh hùng và trí thông minh, sáng tạo của những nữ TNXP khi tuổi mới 17-20 không chỉ góp phần cùng bộ đội, công binh, dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông mở đường thắng lợi, với độ dài hàng nghìn kilomet, vượt qua đèo cao, sông sâu, vực thẳm, hứng chịu hàng chục vạn tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù; đã đảm bảo an toàn mạch máu giao thông thông suốt từ trái tim hậu phương lớn miền Bắc đến tiền tuyến lớn miền Nam đánh Mỹ, thắng Mỹ…”.

Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu gồm ba chương, gồm: Cô gái mở đường, Bên đền thờ thầm lặng và Từ Trường Sơn đến Trường Sa. Hình ảnh những nữ TNXP và không khí hào hùng của một thời được tái hiện qua những khúc hát nổi tiếng như: Cô gái mở đường, Ngọn đèn đứng gác, Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Về đây với đường tàu…

Chương trình cũng đã giao lưu với nữ Anh hùng LLVTND, Cựu TNXP Hồ Thị Thu Hiền, Ni sư Đàm Phương (từng là TNXP với tên Nguyễn Thị Phương), nhà thơ Cảnh Giang tác giả bài thơ Kết nghĩa với người dưới mộ, Trinh nữ Trường Sơn..; cựu TNXP đảo Bạch Long Vĩ; Bí thư đoàn huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)…

Đặc biệt, ngọn đuốc truyền thống của cựu TNXP được trao cho đại diện TNXP Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, đại diện Đoàn TN huyện đảo Lý Sơn và đại diện sinh viên. Anh Đặng Tấn Thành, Bí thư Huyện Đoàn đảo Lý Sơn chia sẻ: “Đại diện cho tuổi trẻ biển đảo Việt Nam rước ngọn đuốc truyền thống của thế hệ cha anh với niềm tự hào, thế hệ trẻ Việt Nam nguyện phát huy truyền thống đó để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

Bên cạnh đó, chương trình đã trao quà cho các cựu TNXP 6 tỉnh, thành phố. Hội Cựu TNXP VN tặng trướng có ghi lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về TNXP cho 2 huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đảo Bạch Long Vĩ. Báo Tiền Phong, Cty Cổ phần Tiền Phong tặng mỗi huyện đảo 1.000 cuốn sách và tạp chí.

Mai Xuân Tùng

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.