Vàng 'leo' lên 56 triệu/lượng, tiệm vàng sôi động như ngày Thần tài

TPO - Giá vàng trong nước tiếp diễn đà tăng hôm trước, ngày 24/7, chốt phiên giao dịch buổi sáng, giá vàng lên mốc 56 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng mua bán tấp nập như ngày Thần tài.

Chỉ trong buổi sáng, giá vàng "nhảy" cả triệu đồng mỗi lượng, liên tiếp xác lập mốc 55 triệu rồi 56 triệu đồng/lượng cuối phiên giao dịch buổi sáng.

Cuối phiên sáng, SJC nâng giá bán ra lên 56 triệu đồng và mua vào 54,4 triệu đồng/lượng. Giá các loại vàng trọng lượng nhỏ hơn được đẩy lên đến 56,02-56,03 triệu đồng một lượng. Theo đó, mỗi lượng đã tăng 1,2 triệu đồng so với chiều qua.

Các cửa hàng sáng nay liên tục phải điều chỉnh bảng giá.

Trước đó, từ đầu giờ sáng, tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI lúc 9h sáng niêm yết giá mua vào 53,68 triệu đồng và bán ra 54,71 triệu đồng một lượng, lần lượt tăng 580.000 đồng và 360.000 đồng một lượng. Giá bán lẻ tại TP HCM cao hơn nửa triệu mỗi lượng, chạm mốc 55 triệu đồng.

Trong 30 phút đầu mở cửa, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hai lần điều chỉnh giá bán. Lần đầu tiên tăng 70.000 đồng so với cuối phiên hôm qua, lên 54,87 triệu đồng. Lần thứ hai nhảy vọt lên 55,07 triệu đồng và lập đỉnh mới trong lịch sử thị trường kim loại quý.

Giá vàng "nhảy" múa cũng khiến lượng khách đổ tới cửa hàng nhiều hơn. Theo khảo sát của PV, tại phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, chưa bắt đầu giờ giao dịch, người dân đã xếp hàng ngồi chờ đem vàng đi bán để chốt lời.

Chị Minh Hằng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi tiết kiệm mỗi năm mua vài cây vàng cất đi. Có thời điểm mua vàng có 34 triệu đồng/lượng và cao nhất tôi mua 47 triệu đồng/lượng nên giờ giá tăng cao quá nên quyết định bán".

Còn anh Minh Đức (Văn Khê, Hà Đông) chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ vàng lên mức 50 triệu đồng/lượng nên khi vàng vượt quá mốc này nên bán để mua đất. Đất thì để lâu không sợ mất giá còn vàng tôi sợ sẽ xuống nhanh".

Vàng 'leo' lên 56 triệu/lượng, tiệm vàng sôi động như ngày Thần tài ảnh 1 Người dân chờ xếp hàng từ sớm tại phố Trần Nhân Tông dù chưa đến giờ giao dịch buổi sáng 24/7

Đại diện chuỗi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, tình trạng xếp hàng mua bán vàng nhiều năm nay chỉ diễn ra vào ngày thần tài, nay lại xuất hiện khi giá vàng biến động mạnh mấy ngày hôm nay. Vị này cho rằng, giá vàng được cho là tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ việc hàng loạt các ngân hàng trung ương bơm tiền ra nền kinh tế, lãi suất thấp và sự suy yếu của đồng USD. Diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc cũng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Vàng 'leo' lên 56 triệu/lượng, tiệm vàng sôi động như ngày Thần tài ảnh 2 Sáng 24/7, giá vàng liên tục điều chỉnh tăng lên mốc 56 triệu đồng/lượng nhưng người dân vẫn mua bán tấp nập.

“Giá vàng trong nước phiên giao dịch sáng nay tăng mạnh vượt xa thế giới và trụ vững ở ngưỡng cao. Vì vậy, người dân và các nhà đầu tư  và  người dân nên cân nhắc trước các giao dịch mua bán hoặc mua bán theo nhu cầu tự nhiên”, vị này khuyên.

Còn đại diện Tập đoàn vàng bạc Doji cho hay, việc không ngừng tăng của giá vàng trong nước đã khiến khách hàng rất quan tâm, cộng thêm mối lo ngại sự trượt giá của dòng tiền nên một số nhà đầu tư đã chọn phương án mua vàng làm tài sản tích trữ an toàn.

Theo đại diện Tập đoàn, lượng giao dịch hôm nay với khách hàng nhỏ lẻ từ vài lượng đến vài chục lượng. Sản phẩm chủ yếu bán ra là Âu Vàng Phúc Long của Tập đoàn VBĐQ DOJI. Giao dịch mua bán vàng miếng tại các Trung tâm Vàng bạc Trang sức của DOJI diễn ra sôi động. Ghi nhận tại chuỗi cửa hàng vàng Doji, người dân chủ yếu đến bán hàng chốt lời khi giá vàng tăng cao.

 Theo đại diện phụ trách kinh doanh của DOJI, với những người đang nắm giữ vàng ở thời điểm hiện tại có thể thực hiện bán ra một phần như là cách để hiện thực hóa một phần lợi nhuận.

Vàng 'leo' lên 56 triệu/lượng, tiệm vàng sôi động như ngày Thần tài ảnh 3 Người dân chờ đợi mua bán vàng không khác gì ngày Thần tài mọi năm.
Vàng 'leo' lên 56 triệu/lượng, tiệm vàng sôi động như ngày Thần tài ảnh 4

Xe máy của khách đến giao dịch vàng đỗ tràn vỉa hè trước các cửa tiệm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.